Dồn dập các giải đấu cho lứa tuổi U.21

18/08/2022 08:23 GMT+7

Chưa bao giờ lứa tuổi U.21 lại thi đấu nhiều như trong 2 tháng rưỡi sắp tới, với 3 giải đấu từ đầu tháng 11.2022 đến trung tuần tháng 1.2023.

Thông tin từ Tổng cục TDTT và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết cuối năm nay lứa tuổi U.21 sẽ thi đấu rất nhiều, tính ra những cầu thủ tốt nhất sẽ ra sân khoảng trên dưới 20 trận và các gương mặt khác cũng sẽ có ít nhất khoảng 10 - 12 trận trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11.2022 đến giữa tháng 1.2023.

Cụ thể, sau khi giải bóng đá hạng nhất kết thúc vào ngày 29.10, vòng loại giải U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 sẽ đấu từ 6.11 đến khoảng 20.11. Sau đó các đội bóng đăng ký theo tỉnh - thành - ngành sẽ thi đấu tiếp giải Đại hội TDTT toàn quốc tại Quảng Ninh (từ 27.11 - 11.12). Tùy theo số lượng đăng ký dự đại hội mà Tổng cục TDTT và VFF sẽ quyết định hình thức thi đấu phù hợp để môn bóng đá sẽ khởi tranh trước đại hội khoảng 10 ngày và kết thúc sớm hơn so với đại hội (đại hội dự kiến diễn ra từ 9 - 21.12). Tiếp đó, lứa tuổi U.21 với 12 đội sẽ tranh tiếp vòng chung kết giải U.21 quốc gia từ 17 - 30.12. Và cuối cùng, sau khi kết thúc giải U.21 quốc gia sẽ thành lập đội tuyển chọn U.21 để thi đấu giải U.21 quốc tế dự kiến từ 6 - 14.1.2023 với lịch thi đấu sẽ được tính toán tránh các ngày đội tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup.

Phan Tuấn Tài (giữa) và đồng đội U.23 VN có thể sẽ thi đấu giải U.21 quốc tế

Độc Lập

Với mật độ thi đấu này, lứa tuổi U.21 (các cầu thủ sinh từ năm 2001 về sau) sẽ có nhiều cơ hội cọ xát trong nước lẫn quốc tế để trui rèn trận mạc, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu. Các cầu thủ không chỉ cống hiến cho CLB của mình ở sân chơi truyền thống hằng năm là U.21 mà còn đại diện cho màu cờ sắc áo của tỉnh, thành, ngành để tranh giải đại hội 4 năm diễn ra một lần. Còn nhớ năm 2018, HLV Phạm Minh Đức và đội U.21 Hà Nội khi đó có Thành Chung, Đậu Văn Toàn, Lê Xuân Tú, Lê Văn Xuân… vừa vô địch giải U.21 tại Huế đã tức tốc ra Hà Nội để đá giải Đại hội TDTT toàn quốc và tiếp tục giành chiến thắng. Nhưng lần này sẽ khác một chút khi giải đại hội sẽ xen lẫn vào giữa vòng loại và vòng chung kết U.21, tạo ra mật độ thi đấu liên tục cho các CLB có những tính toán phù hợp và thể hiện mình.

Riêng với giải U.21 quốc tế, theo dự tính của BTC giải gồm VFF và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, sẽ có 4 đội tham gia gồm 2 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam. Đội U.21 tuyển chọn sẽ bao gồm những cầu thủ tốt nhất của VCK U.21, có thể bao gồm luôn các tuyển thủ sinh năm 2001 từng khoác áo tuyển U.23 Việt Nam có phong độ tốt như Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Văn Tùng, Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô, Lương Duy Cương… nhằm chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32 tại Campuchia, Asiad 2022 (lùi 1 năm) và cả vòng loại U.23 châu Á 2024 tranh suất đi dự VCK và Olympic 2024. Đội này sẽ được HLV trưởng U.23 Việt Nam Gong Oh-kyun quan sát kỹ. Đội Việt Nam thứ hai có thể là tuyển U.20 Việt Nam nhắm mục đích chuẩn bị cho VCK U.20 châu Á vào đầu tháng 3.2023 tại Uzbekistan (nếu Việt Nam vượt qua được vòng loại vào tháng 9 tới tại Indonesia). Đội U.20 Việt Nam này này chính là đội U.19 Việt Nam vừa vô địch giải U.19 quốc tế, đã trình diễn một lối chơi ấn tượng, đang tập huấn tại Nhật Bản và sẽ có bổ sung thêm một số cầu thủ tốt đang thi đấu V-League và giải hạng nhất sắp tới.

Như vậy lứa tuổi U.21 sẽ được quan tâm đặc biệt vào cuối năm với liên tiếp các giải đấu, hy vọng sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam hướng đến những sân chơi lớn của khu vực trong năm 2023 và hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.