Đồn đoán về tai nạn thảm khốc ở Triều Tiên

23/04/2016 08:50 GMT+7

Truyền thông Hàn Quốc loan tin tại CHDCND Triều Tiên vừa xảy ra một vụ sập nhà nghiêm trọng, khiến “hàng trăm người chết”.

Truyền thông Hàn Quốc loan tin tại CHDCND Triều Tiên vừa xảy ra một vụ sập nhà nghiêm trọng, khiến “hàng trăm người chết”.

Một quan chức cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân trong vụ sập nhà năm 2014 - Ảnh: KCNAMột quan chức cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân trong vụ sập nhà năm 2014 - Ảnh: KCNA
Hôm qua 22.4, Đài truyền hình Channel A thuộc Tập đoàn truyền thông Dong-A (Hàn Quốc) dẫn nhiều nguồn từ Bình Nhưỡng loan tin tai nạn xảy ra vào ngày 10.4, tức 5 ngày trước khi nước này tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 104 của Chủ tịch Kim Il-sung (Kim Nhật Thành). Vì thế, theo nguồn tin, vụ việc không được công bố chính thức nhằm tránh ảnh hưởng đến một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Triều Tiên.
Tòa nhà bị sập nằm trên đường Ryomyong, thuộc một quận dân cư mới thành lập ở trung tâm Bình Nhưỡng. Địa điểm này cách không xa Cung kỷ niệm Kumsusan, nơi đặt di hài Chủ tịch Kim Il-sung và lãnh đạo Kim Jong-il, và tháp truyền hình Bình Nhưỡng. Tòa nhà đang trong quá trình tháo dỡ khi tai nạn xảy ra. “Do thiếu trang thiết bị và nhân công lành nghề, một số lượng lớn nhân lực đã được điều động đến đây. Họ dỡ bỏ tòa nhà bằng công cụ thô sơ, không đảm bảo quy trình nên thảm họa đã xảy ra”, nguồn tin nói với Channel A.
Một số người giấu tên ở Bình Nhưỡng cho biết thêm thương vong rất cao vì có rất nhiều công nhân, binh sĩ có mặt khi tòa nhà đổ sập trong khi công tác cứu hộ diễn ra rất chậm chạp. Triều Tiên chưa có phản ứng về những thông tin trên.

Trước đó, chính quyền Bình Nhưỡng từng thông báo quy hoạch đường Ryomyong và khu vực xung quanh thành “khu phố tri thức” dành riêng cho các nhà khoa học Triều Tiên. Hầu hết trong số này được cho là đang làm việc trong chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa và vệ tinh.
Hồi tháng 3, Hãng thông tấn KCNA dẫn lời lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đường Ryomyong sẽ được xây dựng để phù hợp với “một quốc gia xã hội chủ nghĩa văn minh và đưa Bình Nhưỡng chuyển mình thành một thành phố thậm chí còn tráng lệ hơn nữa”. Giai đoạn đầu tiên của quá trình “thay da đổi thịt” đường Ryomyong đã hoàn tất vào năm 2015 với chi phí lên đến 88,4 triệu USD.
“Tốc độ Triều Tiên”
Hãng tin UPI ngày 22.4 dẫn lời các chuyên gia phương Tây cho rằng vụ tai nạn mới nhất xuất phát từ việc vài năm gần đây, Triều Tiên đang ra sức đẩy mạnh tiến độ các dự án xây dựng lớn. Đây là một phần trong kế hoạch thúc đẩy các sáng kiến phát triển kinh tế của nước này, dự kiến sẽ được lãnh đạo Kim Jong-un công bố chính thức trong Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 5. Vì thế, các công trình phải được hoàn thành để chào mừng đại hội và “làm đẹp” báo cáo.
Hiện trên toàn quốc đang có phong trào mang tên “Tốc độ Triều Tiên” để vận động hoàn thành sớm vượt chỉ tiêu các dự án xây dựng, nâng cấp đường sá, hệ thống thoát nước và chống lũ lụt. Minh chứng cụ thể cho “Tốc độ Triều Tiên” là công trình ký túc xá dành cho hơn 3.000 công nhân của Nhà máy dệt Kim Jong-suk được hoàn thành năm 2014. AP dẫn lời ông Ko Jin-ho, Giám đốc kỹ thuật của nhà máy, cho hay hơn 4.000 binh sĩ đã làm việc ngày đêm để hoàn thành công trình trong 180 ngày.
Tuy nhiên, theo AP, việc vận động lực lượng không có tay nghề, chủ yếu là binh sĩ, hoặc chỉ định các kỹ sư non kinh nghiệm dẫn dắt dự án với tốc độ nhanh đã dẫn đến một số vụ tai nạn. Hồi tháng 5.2014, Triều Tiên đã gây bất ngờ khi thừa nhận về vụ sập chung cư 23 tầng ở quận Phyongchon, Bình Nhưỡng. Theo tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động, đó là vụ tai nạn “nghiêm trọng” và công khai tên tuổi các quan chức phải chịu trách nhiệm.
Tuy miền Bắc không thông báo con số thương vong nhưng giới chức Seoul cho rằng “hàng trăm người” có thể đã thiệt mạng. Khi đó, AP dẫn lời các nguồn tin từ Bình Nhưỡng nói tai nạn xảy ra do “không tuân thủ các quy tắc an toàn, một phần do thiếu kinh nghiệm và muốn hoàn thành sớm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.