Đốn hạ hàng cổ thụ, xây dựng ga ngầm tuyến metro

22/07/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Sáng 22.7, tại ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Huệ (quận1, TP.HCM), hàng cổ thụ cả trăm năm tuổi đã được đốn hạ để lấy mặt bằng triển khai thi công nhà ga ngầm đầu tiên của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

(TNO) Sáng 22.7, tại ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Huệ (quận1, TP.HCM), hàng cổ thụ cả trăm năm tuổi đã được đốn hạ để lấy mặt bằng triển khai thi công nhà ga ngầm đầu tiên của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

>> Cổ thụ chết oan vì dự án

 Công nhân cây xanh đang cưa cây giải phóng mặt bằng
Công nhân cây xanh đang cưa cây giải phóng mặt bằng

Hàng cổ thụ trên đoạn đường Lê Lợi trước Nhà hát Thành phố đã được "giải tỏa" để phục vụ việc xây dựng công trình ga ngầm. Hai bên tuyến đường, các băng rôn hướng dẫn giao thông, bảng công bố lộ trình giao thông thay thế, cũng đã được treo lên.

Nhiều người dân TP.HCM đã có mặt trước Nhà hát Thành phố để chứng kiến hàng cổ thụ cả hàng trăm tuổi được "giải tỏa".

 Một người dân đang tiếc nuối khi thấy cây bị cưa
Một người dân đang tiếc nuối nhìn cảnh các công nhân cưa cây

Ông Phạm Doãn Luân (40 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) tiếc nuối: “Khi tôi sinh ra đã thấy hàng cây sừng sững trước Nhà hát Thành phố. Hàng cây dầu này chắc phải có tuổi ngang nhà hát. Những cây dầu ấy là một phần biểu tượng của thành phố. Tại sao nhất định phải chặt hạ hàng cây mà không có phương án di dời những cây cổ thụ này. Thật tiếc!”.

 Người đi đường đang nhìn cây xanh 300 tuổi bị cưa
Người đi đường đang nhìn cây xanh trăm tuổi bị cưa đổ

Ông Trần Văn Mai (60 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cũng xót ruột: “Xây dựng công trình giao thông cho thành phố tốt lên, hiện đại lên, thì tốt. Nhưng mất mấy cái cây quý thế này cũng phí. Mấy cây này gắn bó với không ít người Sài Gòn”.

Ông Nguyễn Mạnh Trí (ngụ quận 2, TP.HCM) lo ngại: “Cây xanh thì chặt hết, ga metro này ngay trước mặt Nhà hát Thành phố không biết xây xong có ảnh hưởng đến khung cảnh của nhà hát không nữa”.

 Các công nhân cây xanh đang cưa những khúc cây sau khi bị đốn
Các công nhân cây xanh đang cưa những khúc cây sau khi bị đốn

Ông Dương Hữu Hòa, Phó giám đốc Ban quản lý dự án tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, cho biết: “Việc xử lý cây xanh như thế nào ban quản lý đều phải xin ý kiến của UBND TP.HCM chứ không phải dự án tự quyết được. Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM và công ty công viên cây xanh, phương án bảo tồn, di dời rất khó, vì những cây này lâu năm nên rất khó để bật rễ di dời”.

 Một cây xanh bị cưa sát gốc
Một cây xanh bị cưa sát gốc

 Công nhân đang đào gốc cây
Công nhân đang đào gốc cây

Tin, ảnh: Ngọc Lê - Minh Tâm - Hoài Nhơn

>> TP.HCM: Ký hợp đồng xây dựng đoạn ngầm tuyến metro số 1
>> Tuyến metro số 1 sẽ hoạt động năm 2018
>> TP.HCM chi 8.000 tỉ đồng mua 17 đoàn tàu cho tuyến metro số 1
>> Vốn đầu tư tuyến metro số 1 tăng gấp đôi
>> TP.HCM: Đơn giá đất đền bù dự án tuyến metro số 1
>> Đơn giá đất bồi thường ở khu Depot tuyến metro số 1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.