Đòn toàn diện của Mỹ

30/12/2018 13:30 GMT+7

Mới đây, một số nguồn tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ cấm doanh nghiệp nước này mua thiết bị của Tập đoàn Huawei (Trung Quốc).

Nếu như vậy thì đây là diễn biến căng thẳng tiếp theo của vụ “khủng hoảng” liên quan đến Huawei kể từ khi Phó chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt giữ hồi đầu tháng.
Vụ bắt giữ là “loạt đạn” mạnh nhất trong xung đột thương mại Mỹ - Trung. Khi đó, Washington đã công khai tuyên bố phải cân bằng cạnh tranh, bao gồm ngăn chặn hành vi đánh cắp hoặc chuyển giao công nghệ không phù hợp với Mỹ.
Thực tế, đây không thể xem là hành động của một quốc gia nhằm ngăn chặn sự phát triển của một tập đoàn kinh tế. Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Trump cho rằng nước này “trở thành nạn nhân quá lâu rồi”, nên không còn dung túng cho các chiêu trò vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quan hệ thương mại bất bình đẳng.
Mặt khác, Washington đang đẩy mạnh thực thi pháp luật trước các hành vi vi phạm của một số công ty và cá nhân ngoại quốc. Hồi tháng 10, Mỹ cũng đã bắt giữ một nhân viên của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc với cáo buộc gián điệp. Đến tháng 11, một số nhân viên của tập đoàn công nghệ liên quan Trung Quốc lại bị bắt giữ vì tội ăn trộm thiết kế chip của Mỹ.
Chính vì thế, có thể nói Washington đang tung đòn toàn diện để thực thi pháp lý trước những vi phạm thương mại của các tập đoàn nước ngoài.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.