Đồng bào vùng cao Thừa Thiên - Huế giao nộp súng

19/08/2017 11:45 GMT+7

9 hộ gia đình ở Thừa Thiên - Huế giao nộp 9 khẩu súng sau đợt vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ đang tàng trữ trái phép.

Ngày 18.8, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH vừa phối hợp với Công an H.A Lưới và chính quyền xã Hồng Hạ tổ chức buổi tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ đang tàng trữ trái phép.

tin liên quan

Đổi “hàng nóng” lấy... dầu ăn
Cuộc vận động người dân giao nộp súng đạn, mã tấu, dao lê... để lấy quà tặng tại TP.HCM đang được người dân đồng tình ủng hộ.
Kết quả, có 9 hộ gia đình (phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số) đã tự nguyện giao nộp 9 khẩu súng, gồm 2 khẩu súng AK và 7 khẩu súng ca lip (súng bắn đạn hoa cải). Sau khi giao nộp, các hộ dân cũng ký cam kết không tàng trữ vũ khí, súng săn và vật liệu nổ trái phép.
Trước đó, như Thanh Niên (ngày 8.8) đã thông tin, Công an H.Nam Đông (huyện miền núi Thừa Thiên-Huế) cũng đã vận động người dân giao nộp gần 70 khẩu súng tự chế các loại, sau đó tiêu hủy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.