Đóng cửa hai phòng khám cho người "có bầu mà không có thai nhi"

28/01/2010 13:56 GMT+7

(TNO) Qua hàng loạt thông tin Báo Thanh Niên đã đưa về chuyện “có bầu mà không có thai nhi”, sáng nay (28.1), Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định tước phép hoạt động vô thời hạn đối với hai phòng chẩn trị Mai Hoa Đường (số 334 Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp) và phòng chẩn trị 241 Thích Quảng Đức (Q.Phú Nhuận).

 Mời xem video clip

Chủ nhân của các phòng khám sai phạm đã được mời đến làm việc với thanh tra và đại diện Phòng Quản lý Y dược học cổ truyền Sở Y tế TP.HCM.

Theo đó, phòng khám Mai Hoa Đường của bà Nguyễn Thị Hoa Mai buộc phải ngưng hoạt động ngay từ bây giờ. Sở Y tế TP.HCM cũng tịch thu toàn bộ các loại thuốc trong biên bản thanh tra tại phòng khám của bà Mai để tiêu hủy. Bên cạnh đó, một số loại thuốc sẽ được đem đi kiểm nghiệm các chất nghi ngờ làm cho người đi “cầu có thai” uống vào lên cân, to bụng thành "thai phụ". 
 
Có nhiều loại thuốc tại phòng khám Mai Hoa Đường (trong đó có những loại không có số đăng ký) chủ phòng khám không trình được chứng từ, nguồn gốc. Đối với một số loại thuốc toàn tiếng Trung Quốc, sau khi xem xét, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, đại diện Phòng Quản lý Y dược học cổ truyền, Sở Y tế TP.HCM, xác định, mặc dù có in số đăng ký nhưng số đăng ký không đúng.

Bác sĩ Phạm Kim Bình, Phó chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, cơ sở Mai Hoa Đường đã sai phạm trong việc kinh doanh thực phẩm chức năng không phép; sử dụng thuốc chưa được cơ quan y tế cho phép lưu hành; vi phạm về bảng hiệu, bảng tên, sổ sách, niêm yết giá thuốc.

Đối với phòng chẩn trị 241 Thích Quảng Đức (Q.Phú Nhuận), bà Trần Thị Hạnh là người đứng tên giấy phép hoạt động, ông Nguyễn Văn Huệ là người trực tiếp khám nhưng kỳ quặc ở chỗ, ông Huệ khám, còn bà Hạnh thì ký tên (vào đơn thuốc)!

Thanh tra Sở Y tế đã thu thập được 71 toa thuốc dưỡng tâm thai dành cho "thai phụ" không có thai nhi. Các mẫu thuốc cũng đã được niêm phong và đem đi kiểm nghiệm.

Đoàn thanh tra đã kết luận phòng chẩn trị y học cổ truyền 241 Thích Quảng Đức (Q.Phú Nhuận) vi phạm về việc: kê đơn thuốc không đúng bệnh; sử dụng dược phẩm chưa được phép của cơ quan y tế; không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường; không đeo biển hiệu, trang phục không đúng quy định trong khi làm việc; không thực hiện việc mở sổ sách thống kê, theo dõi số lượng bệnh nhân khách hàng, không lưu sổ kê đơn thuốc.

Cơ sở này bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề vô thời hạn.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.