Đóng cửa hàng loạt công ty bảo vệ

20/11/2012 03:35 GMT+7

Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành kiểm tra, đóng cửa hàng loạt công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ trên địa bàn. Nhiều công ty bảo vệ có dính dáng đến thành phần “đầu gấu”, mang tính chất “xã hội đen”...

Qua kiểm tra trên 40 công ty, chi nhánh và dịch vụ bảo vệ trên địa bàn TX.Dĩ An, công an phát hiện nhiều trường hợp vi phạm do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; tuyển nhân viên bảo vệ không đảm bảo các điều kiện theo quy định; những người sáng lập (ban giám đốc) không có bằng đại học ngành luật hoặc kinh tế theo quy định... Một cán bộ công an cho biết, nhiều công ty bảo vệ đã sử dụng những thành phần “đầu gấu”, mang tính chất “xã hội đen” trong nghiệp vụ bảo vệ.

 Một chi nhánh công ty bảo vệ ở Dĩ An tự đóng cửa
Một chi nhánh công ty bảo vệ ở Dĩ An tự đóng cửa, quay biển hiệu vào trong - Ảnh: Đỗ Trường

Cụ thể, khi công an kiểm tra Công ty CP dịch vụ bảo vệ Đại Phong Vina (41/20, KP.Nhị Đồng, TX.Dĩ An) đã phát hiện 34 nhân viên bảo vệ (trong tổng số 82 nhân viên của công ty) không đủ trình độ theo quy định. Chưa hết, công ty này còn trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ không đúng quy định, công an đã tạm giữ 2 cây gậy sắt 3 khúc (côn ba khúc - PV) tại văn phòng công ty để điều tra làm rõ. Tại chi nhánh Võ đường Ngọc Hòa 12 nằm trong trung tâm hành chính Dĩ An (thuộc Công ty CP bảo vệ - vệ sĩ Võ Đường Ngọc Hòa) công an đã lập biên bản vi phạm do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, tuyển nhân viên bảo vệ không đảm bảo điều kiện theo quy định. Còn tại Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ Gia Bảo (TX.Dĩ An), đã không thông báo về nơi đặt trụ sở cũng như không thực hiện cấp giấy chứng nhận, biển hiệu cho nhân viên bảo vệ theo quy định... Cũng trên địa bàn TX.Dĩ An, tại thời điểm công an kiểm tra có 9 công ty bảo vệ "tự" đóng cửa, tháo dỡ biển hiệu, ngừng hoạt động.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã đình chỉ hoạt động 13 chi nhánh, văn phòng đại diện và công ty bảo vệ trên địa bàn TX.Dĩ An, đồng thời xử phạt trên 129 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, ban giám đốc của 9 đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có mặt tại công ty nên chưa thể kiểm tra toàn diện. Số còn lại cũng bị công an tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc con dấu để xử lý. Để đảm bảo tình hình ANTT cho các doanh nghiệp đã ký hợp đồng, Công an tỉnh Bình Dương sẽ cho các công ty bảo vệ tiếp tục thực hiện hết các hợp đồng đã ký kết. Sau đó, nếu công ty nào bổ sung đầy đủ giấy tờ theo quy định thì sẽ được hoạt động trở lại.

Nhiều vụ án liên quan đến bảo vệ

Tháng 2.2012, xảy ra vụ giết người, hiếp dâm tại Công ty Frama Group VN (xã An Điền, H.Bến Cát, Bình Dương) do Trần Vương Nhựt Tân (21 tuổi, bảo vệ của Công ty bảo vệ O Sung) thực hiện. Trong quá trình bảo vệ cho Công ty Frama, Tân thấy chị V. là nữ thông dịch viên ở lại qua đêm tại công ty nên đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp, sau đó bóp cổ chị V. cho đến chết. 

Tháng 7.2012, Công an H. Bến Cát (Bình Dương) bắt giữ Hoàng Trung Hiếu (20 tuổi, quê Quảng Bình, nhân viên dịch vụ bảo vệ Hoàng Linh) do có hành vi cưỡng hiếp một nhân viên nữ của Công ty chăn nuôi S.M.G (xã Lai Hưng, H.Bến Cát). Trong lúc đi kiểm tra chốt bảo vệ, Hiếu phát hiện chị N. đang ngủ trong ký túc xá của công ty nên xông vào khống chế, sàm sỡ nữ nhân viên này. Rất may sau đó chị N. đã thoát được.

Nghiêm trọng nhất là vào tháng 5.2012, tại Công ty TNHH Linfox (đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP 1, TX.Thuận An, Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn trong hợp đồng bảo vệ giữa 2 công ty bảo vệ, trong đó có Công ty bảo vệ Đông Á - Bình Dương, dẫn đến tình trạng giang hồ kéo đến đập phá cổng công ty và đánh công nhân. Trong vụ việc này, Công an Thuận An đã bắt giữ Nguyễn Duy Thuần (30 tuổi, quê Phú Thọ), bảo vệ của Công ty bảo vệ Đông Á - Bình Dương về hành vi "cố ý gây thương tích". Vừa qua, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra văn phòng của Công ty bảo vệ  Đông Á - Bình Dương (P.Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một) phát hiện hàng chục cây dùi cui tự chế.

Ngoài ra, trên địa bàn Bình Dương còn xảy ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản của doanh nghiệp do bảo vệ móc nối với các nghi can ở bên ngoài làm thiệt hại cho doanh nghiệp hàng chục tỉ đồng.

Đỗ Trường

>> Phải bảo vệ được người tố cáo tham nhũng !
>> Tấn công bảo vệ bệnh viện để lấy xác
>> Khởi tố nhóm người đánh cán bộ bảo vệ rừng
>> Công ty Bảo vệ chây ì bồi thường cho sinh viên
>> Siết chặt quản lý các công ty bảo vệ
>> Bắt giám đốc công ty bảo vệ trộm tài sản trừ nợ
>> Bắt giám đốc công ty bảo vệ dỏm
>> Bắt kẻ sát hại giám đốc công ty bảo vệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.