Động đất kèm hàng chục cơn dư chấn rung chuyển Indonesia

16/01/2021 05:00 GMT+7

Một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter làm rung chuyển đảo Sulawesi (Indonesia) sáng 15.1, làm ít nhất 42 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, khoảng 15.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo CNN dẫn thông báo từ Cơ quan Ứng phó thiên tai quốc gia Indonesia, tâm chấn động đất nằm cách phía đông bắc TP.Majene thuộc tỉnh Tây Sulawesi 6 km và ở độ sâu 10 km. Trận động đất và các cơn dư chấn sau đó làm hư hại hơn 300 ngôi nhà và 2 khách sạn ở TP.Majene, cũng như san bằng một bệnh viện và văn phòng của tỉnh trưởng Tây Sulawesi ở TP.Mamuju lân cận.
Reuters dẫn lời ông Darno Majid, Giám đốc Cơ quan Ứng phó thiên tai ở tỉnh Tây Sulawesi, cho biết con số thương vong sẽ gia tăng vì còn nhiều nạn nhân mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Các cơn địa chấn đã gây ra 3 vụ lở đất, làm hư hại nhiều cây cầu nối giữa các thành phố trên đảo Sulawesi.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng ngàn người dân hoảng loạn tháo chạy lên các vùng đất cao.
Trận động đất không gây sóng thần nhưng người đứng đầu Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa chất Indonesia, bà Dwikorita Karnawati cảnh báo một trận động đất mạnh khác có thể xảy ra và dễ gây sóng thần. Theo bà, ít nhất 26 cơn dư chấn đã xảy ra theo sau trận động đất 6,2 độ Richter.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời hối thúc chính quyền địa phương đẩy nhanh nỗ lực cứu hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.