Động đất lớn ở Haiti, 304 người thiệt mạng

La Vi
La Vi
15/08/2021 10:09 GMT+7

Chính quyền Haiti cho biết ít nhất 304 người chết và hàng trăm người bị thương sau trận động đất lớn xảy ra ở tây nam nước này hôm 14.8.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất 7,2 độ richter kéo theo một loạt dư chấn xảy ra vào khoảng 8:30 sáng giờ địa phương ở xa thủ đô Port-au-Prince
Theo Reuters, trận động đất tạo ra cảm giác mạnh nhưng dường như không gây ra thiệt hại lớn, có khả năng sẽ ít người thiệt mạng hơn so với thảm họa động đất kinh hoàng năm 2010. 

Nhà cửa thành đống đổ nát sau trận động đất.

Reuters

Tuy nhiên, theo Cơ quan Bảo vệ dân sự của Haiti, số người chết sơ bộ là 304 người và có ít nhất 1.800 người bị thương. Các đội khẩn cấp đang tiến hành cứu hộ ban đầu và nhiều người dân tham gia hỗ trợ cứu người bị vùi lấp. 
Ít nhất 949 ngôi nhà, 7 nhà thờ, 2 khách sạn và 3 trường học đã bị phá hủy. Hơn 723 ngôi nhà, 1 nhà tù, 3 trung tâm y tế và 7 trường học đã bị hư hại nhưng không có thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng cảng, sân bay hoặc viễn thông. 

Ít nhất 1.800 người bị thương sau vụ động đất.

Reuters

Thủ tướng Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng. Thảm kịch này xảy ra chỉ sau hơn 1 tháng vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, làm tình hình chính trị đất nước càng trở nên hỗn loạn hơn.
 Trong khi đó, nhiều vùng ở Haiti đang phải đối mặt với nạn đói ngày càng gia tăng. Y tế bị quá tải do dịch bệnh Covid-19. Việc tiếp cận bằng đường bộ đến nơi xảy ra động đất ở miền nam đã bị hạn chế do các băng nhóm tội phạm chiếm giữ các khu vực trọng yếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.