Động đất ở Nam Á: Số người chết có thể trên 3.000

09/10/2005 09:34 GMT+7

Theo các quan chức của Pakistan cho biết thì số người chết do trận động đất mạnh 7,6 độ Richter, xảy ra vào lúc 8h50 giờ địa phương (10h50 sáng, giờ VN) hôm 8/10, có thể hơn 3.000 người. >> Xem video

Các nhân viên cứu hộ hiện đang hết sức nỗ lực để cứu thoát những người còn bị mắc kẹt trong đóng đổ nát. Theo thống kê sơ bộ có khoảng 40.000 người bị thương. Theo Riffat Pashar, cảnh sát trưởng của tỉnh West Frontier, tây bắc Pakistan cho biết thì có khoảng 400 học sinh ở quận Mansehra đã bị thiệt mạng trong trận động đất.

Hiện có rất nhiều vùng đang cần sự trợ giúp về lương thực cũng như y tế. Chính phủ Anh đã gửi 177.000 USD cho những nạn nhân của trận động đất và đưa 60 nhân viên y tế sang trợ giúp cho Pakistan. Mỹ cũng hứa sẽ hỗ trợ 100.000 USD cho các nạn nhân.

Theo Maj. Gen. Shaukat Sultan - Phát ngôn viên của Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf cho đài CNN biết vào lúc 7h giờ địa phương (9h sáng, giờ VN ngày 9/10) thì số người chết đã vượt hơn 18.000 và số người bị thương là trên 41.000 người. (Nguồn CNN)

Ủy ban châu u (EC) cũng đã đề nghị giúp các nước bị thiệt hại khắc phục động đất. "Ủy ban châu u đã sẵn sàng viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho các nạn nhân của cơn động đất tại Pakistan nếu họ cần giúp đỡ", Ủy viên Pháp triển và cứu trợ nhân đạo của EU Aid Louis Michel phát biểu.

Quỹ cứu trợ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết Quỹ đã bắt đầu chuyển các thứ cần thiết như chăn mền, quần áo, lều bạt và các dụng cụ sơ cứu y tế, thức ăn cho trẻ em, nước sạch tới các vùng bị ảnh hưởng. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết đã gửi một nhóm chuyên gia tới Islamabad để hỗ trợ điều phối hoạt động cứu trợ tại đây.

Dưới đây là một số hình ảnh về trận động đất này:

Trận động đất đã làm rung chuyển Ấn Độ, Afghanistan, Pakistan và làm hàng ngàn người thiệt mạng

2 tòa cao ốc ở thủ đô Islamabad (Pakistan) đã bị đổ sụp dưới sức mạnh của cơn chấn động mạnh 7,6 độ Richter (trung tâm của cơn địa chấn gần Kashmir)

Những người cứu hộ đang cố gắng đưa những người bị mắc kẹt ra khỏi đóng đổ nát

Những người cứu hộ đã sử dụng tay của họ để đỡ lấy những mảng bê tông lớn đang đổ sập xuống để cứu những người bị thương

Rất nhiều lực lượng đã được huy động để tham gia công tác cứu hộ. Đường dây điện, điện thoại bị ngã đổ và các con đường hiện rất nguy hiểm, đã ảnh rất nhiều đến công tác cứu hộ

Các nhân viên y tế, thuốc men và các vật dụng cần thiết đang được chuyển tới vùng bị nạn

Nhiều người vẫn còn bị hoảng sợ về những gì họ đã chứng kiến và tin rằng đây là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở Islamabad

Nhiều ngôi làng đã bị san bằng ở Ấn Độ, Pakistani và hàng ngàn người được cho là đã thiệt mạng

Mọi người đã đổ ra đường sau khi các tòa cao ốc đổ sụp

Không có gì có thể bù đắp được những mất mát mà người dân phải gánh chịu

TNO
(Theo BBC, AP, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.