Động đất ở Trung Quốc: Hơn 6.000 người được cứu sống

18/04/2010 14:37 GMT+7

(TNO) Tính đến hôm nay (18.4), hơn 6.000 người đã được cứu sống khỏi đống đổ nát của những tòa nhà bị đổ sập tại tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc), nơi đã hứng chịu trận động đất mạnh 7,1 độ Richter vào 4 ngày trước đó.

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời ông Miao Chonggang, một quan chức tại Cơ quan theo dõi động đất Trung Quốc, cho hay số người tham gia cứu hộ tại khu vực xảy ra động đất đã lên đến 15.000 người.

 

Một nhà sư xem lễ hỏa táng các nạn nhân thiệt mạng vì động đất ở Kiệt Cô - Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 18.4 này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đến thị trấn Kiệt Cô ở tỉnh Thanh Hải để thị sát công tác cứu hộ nạn nhân động đất.

Một ngày trước đó, tức hôm 17.4, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chủ trì một cuộc họp cấp cao, kêu gọi thúc đẩy mọi nỗ lực để hỗ trợ các nạn nhân tại vùng động đất.

Được biết, hơn 1.700 người đã thiệt mạng vì thảm họa động đất này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.