Động đất tại Trung Quốc, 400 người chết, 10.000 người bị thương

14/04/2010 10:57 GMT+7

(TNO) Sáng nay (14.4), một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Dư Thụ thuộc tỉnh Thanh Hải (nằm ở phía tây Trung Quốc), cướp đi sinh mạng của khoảng 400 người và làm bị thương 10.000 người.

“Nhiều người đã bị chôn vùi trong những ngôi nhà bị đổ sập. Hàng chục người khác bị thương và đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương”, một quan chức tên Trác Hoa Hạ của huyện Dư Thụ phát biểu trên hãng tin Tân Hoa Xã.

Cũng theo ông Trác Hoa Hạ, hơn 85% ngôi nhà nằm gần tâm chấn đã bị san bằng.

“Binh sĩ chúng tôi đã kéo được 10 người ra khỏi một số ngôi nhà bị đổ sập nhưng bốn người trong số này đã thiệt mạng. Số người chết còn có thể tăng cao”, Ngô Dũng - chỉ huy lực lượng quân đội tại Dư Thụ - nói.

Ông Ngô Dũng cho biết thêm: “Chúng tôi hiện đang dựng lều cũng như vận chuyển các bình chứa khí ô-xy để chuẩn bị điều trị cho những người bị thương. Nhiều con đường dẫn tới sân bay đã bị phá hỏng gây khó khăn cho công tác cứu hộ”.


Nhiều ngôi nhà bị san bằng trong trận động đất tại huyện Dư Thụ, tỉnh Thanh Hải - Ảnh: Reuters


Hình chụp từ Đài truyền hình CCTV cho thấy các quân nhân đang nỗ lực cứu một nạn nhân trong trận động đất - Ảnh: AFP

Trận động đất trên đã làm rung chuyển huyện Dư Thụ thuộc tỉnh Thanh Hải vào lúc 7 giờ 49 phút sáng nay (14.4, giờ địa phương, tức 6 giờ 49 phút, giờ VN), theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ.

Tiếp sau trận động đất trên, hai cơn dư chấn mạnh 5,3 độ Richter và 5,2 độ Richter cũng đã xảy ra.

Ngay khi trận động đất xảy ra, nhiều người dân tại đây đã hoảng loạn chạy hết ra ngoài đường phố.

Theo giới chức thuộc Trung tâm theo dõi động đất tại Trung Quốc, toàn bộ hệ thống liên lạc tại đây đã bị hư hại, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Các đội cứu hộ từ các tỉnh lân cận khác cũng đã lên đường đến tỉnh Thanh Hải để tham gia công tác cứu hộ.

Trong khi đó, các công nhân tại huyện Dư Thụ đang chạy đua với thời gian để tháo nước ở một hồ chứa nước, vốn vừa xuất hiện vết nứt sau trận động đất trên.

Tại thị trấn Kiệt Cô nằm gần tâm chấn, hơn 85% ngôi nhà đã bị đổ sập, trong khi tại các ngôi nhà chưa sập thì đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời ông Trác Hoa Hạ cho biết.

“Các đường phố ở Kiệt Cô tràn đầy người bị thương, với nhiều người trong số này máu me chảy đầy mình”, ông Trác kể lại.

Cũng theo ông này, một trường dạy nghề tại đây đã bị san bằng, chôn vùi theo nhiều học sinh.

Đến trưa nay, 5.000 căn lều và 100.000 tấm áo khoác cùng mền đã được đưa đến tay những người sống sót trong trận động đất để chống chọi với những cơn gió lạnh tê tái trong thời tiết chỉ khoảng 6 độ C.

Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức tại Trung tâm theo dõi động đất Trung Quốc cho hay tính đến thời điểm này, ít nhất 18 cơn dư chấn đã xảy ra sau trận động đất mạnh 7,1 độ Richter kể trên và dự kiến có thể sẽ có thêm nhiều cơn dư chấn mạnh hơn 6 độ Richter xảy ra trong vài ngày tới.

* Cách đây 2 năm, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên cũng đã khiến khoảng 90.000 người thiệt mạng hoặc mất tích.

>> TIẾP TỤC CẬP NHẬT

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.