Động đất tại Trung Quốc: Gần 800 người chết, 300 người mất tích

17/04/2010 00:00 GMT+7

Tính đến hôm qua, số người thiệt mạng trong trận động đất 7,1 độ Richter tại tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) hôm 14.4 đã lên tới 791 người và số người mất tích là 294 người, theo Tân Hoa xã.

Ngoài ra, còn có 11.500 người bị thương, trong đó hơn 1.100 người bị thương nặng. Đã có hơn 1.000 người được lực lượng cứu hộ cứu sống từ trong đống đổ nát tại hạt Ngọc Thụ nhưng đa số phải nằm ngoài trời giữa cái lạnh khắc nghiệt vì lều viện trợ chưa đến kịp. Đài CCTV đưa tin sẽ có khoảng 40.000 lều được đưa đến trước hôm nay.

Còn rất nhiều người đang nằm dưới đống đổ nát tại thị trấn Kết Cố, nơi gần tâm chấn. Hơn 80% nhà cửa ở đây đã sụp đổ hoàn toàn. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ, binh sĩ, cảnh sát, nhân viên chữa cháy và nhân viên y tế được huy động trên toàn quốc để ứng cứu vùng bị thiên tai. Các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian trong điều kiện thời tiết lạnh giá, gió to, các dư chấn thường xuyên xảy ra và dịch bệnh có nguy cơ bùng phát.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.