Đồng Nai công bố tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp

04/10/2014 12:06 GMT+7

(TNO) Sáng 4.10, UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã làm lễ công bố đặt tên đường Võ Nguyên Giáp cho tuyến đường Quốc lộ 1, đoạn tránh TP.Biên Hòa.

Đồng Nai công bố tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1
Lễ công bố tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đến dự, ngoài các lãnh đạo tỉnh, thành phố, còn có ông Võ Điện Biên, con trai trưởng của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, và đông đảo người dân Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Tuấn Liêm, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, cho biết sẽ tổ chức trồng cây xanh và xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp để xứng tầm với tên của một danh nhân nước nhà

Trước đó vào ngày 11.7, trong ngày làm việc thứ 3 (ngày cuối) của kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VIII, các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại Đồng Nai cho tuyến đường quốc lộ 1 đoạn tránh TP.Biên Hòa.

Tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp có điểm đầu tuyến giáp Quốc lộ 1 (thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) điểm cuối giao với Quốc lộ 51 (thuộc phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) với tổng chiều dài là 12,2 km, trong đó địa bàn TP.Biên Hòa là 8,5km, Trảng Bom là 3,7 km, lộ giới hiện hữu là 40 m do Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO làm chủ đầu tư theo hình thức BOT.

Đồng Nai công bố tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp 2
Ông Võ Điện Biên, con trai trưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai công bố tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp 3

Đồng Nai công bố tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp 4
Tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tin, ảnh: Lê Lâm

>> Đường Võ Nguyên Giáp tại TP.Bến Tre
>> Đồng Nai đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
>> Đường Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội có chiều dài 12 km
>> Vũng Tàu công bố tên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa và Hoàng Sa
>> Đà Nẵng gắn tên đường Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.