Đồng Nai: Dân bức xúc chuyện giải tỏa, đền bù

09/08/2005 23:07 GMT+7

Ngày tiếp dân thứ hai (9/8) của đoàn kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai tại Đồng Nai do Bộ Tài nguyên - Môi trường tổ chức tiếp tục là một ngày vất vả khi hàng trăm hộ dân phản ánh bức xúc về chuyện đền bù, giải tỏa.

Hơn 30 hộ dân tại tổ 3, khu phố 4, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa cùng ký vào lá đơn khiếu nại gửi đến đoàn kiểm tra trong buổi tiếp dân ngày 9/8. Vấn đề bức xúc của các hộ dân là những bất hợp lý trong giá cả đền bù và tái định cư như giá đền bù loại đất không phải nông nghiệp chỉ 69.000 đ/m2, mà chỉ bồi thường đất chứ không bồi thường nhà; hiện nay các hộ dân vẫn không được biết họ sẽ tái định cư ở đâu trong khi thời hạn cưỡng chế giao nhà là 30/8/2005. Tại khu phố 2, phường Long Bình Tây, 115 hộ dân còn bị buộc phải giao đất trong khi chưa có quyết định thu hồi đất, những hộ này còn bị áp giá đền bù trước khi cán bộ xuống đo đạc...

Trong những tháng qua, hầu như người dân cứ phải chạy theo chuyện giấy tờ, khiếu nại, chẳng ai còn bụng dạ mà lo làm ăn. Anh Trềnh Hinh Hương ở tổ 3, khu phố 4, phường Quang Vinh than thở: "Ai cũng biết khu phố chúng tôi có biệt danh là "xóm nghèo" vì toàn là dân lao động. Một ngày cả gia đình thu nhập chỉ trên dưới 50.000đ, nếu như tái định cư tại những chung cư giá 400-500 triệu đồng/căn thì lấy tiền đâu mà góp, đã nghèo còn gặp cảnh này thiệt khổ!"...

Ông Nguyễn Khải, Trưởng đoàn kiểm tra trả lời: "Theo nguyên tắc thì người dân phải có được nơi tái định cư từ tốt bằng cho đến tốt hơn nơi họ đang sống thì mới được quyền cưỡng chế người ta rời khỏi nơi cư trú". Ông Khải cho biết thêm: "Nhiệm vụ của đoàn là kiểm tra xem các cấp chính quyền đã áp dụng Luật đất đai đối với dân như thế nào. Nếu có sai sót, chúng tôi sẽ làm việc với cấp chính quyền để có được câu trả lời sớm nhất".

Trung Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.