Đồng Nai: Sợ tốn tiền xét nghiệm, 11 người trốn thùng xe tải thông chốt kiểm soát

21/08/2021 15:14 GMT+7

Nhóm người bốc vác chôm chôm không có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 nên đã trốn trên thùng xe tải để thông chốt kiểm soát, sau khi bị phát hiện, mỗi người bị phạt 1 triệu đồng.

Ngày 21.8, Công an xã Gia Tân 1 (H.Thống Nhất, Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 13,5 đồng đối với tài xế và nhóm người bốc vác chôm chôm do vi phạm quy định về các biện pháp phòng, chống dịch.

Trốn trong thùng xe tải để thông chốt kiểm dịch, 11 người bốc vác bị phạt 11 triệu

Cụ thể, xử phạt 11 người bốc vác số tiền 1 triệu đồng/người, do vi phạm ‘không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch’.
Riêng tài xế Hoàng Văn Thanh (26 tuổi, ngụ  Sơn La) bị phạt 2,5 triệu đồng về hành vi ‘cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ’.
Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút 20.8, Công an xã Gia Tân 1 phối hợp cùng Công an xã Phú Cường (H.Định Quán, Đồng Nai) kiểm tra tại khu vực Đội 2 (ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1) phát hiện có 11 người đang bốc xếp chôm chôm lên xe tải BS 89C- 062.49, nhưng  không có giấy xét nghiệm âm tính theo quy định.

Công an lấy lời khai của tài xế Hoàng Văn Thanh

THANH CHƯƠNG

Làm việc với công an, 11 người này khai nhận vào sáng 20.8, tại điểm thu mua trái cây ở xã Bình Lộc (TP.Long Khánh), đã trốn lên thùng xe của Thanh để qua chốt kiểm soát nhằm không phải chi tiền làm giấy  xét nghiệm Covid-19.
Còn tài xế Hoàng Văn Thanh thì thừa nhận chỉ cho 2 người ngồi trên thùng xe để đi bốc vác chôm chôm, số còn lại lợi dụng sơ hở của lái xe và lơ xe đã tự ý leo lên thùng xe.
Sau khi kiểm tra, phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa 11 người trên đi xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính với Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.