Đồng Nai: Truy đuổi 2 người trên ô tô Camry vượt chốt kiểm dịch ở Biên Hòa

07/08/2021 15:00 GMT+7

Lực lượng tuần tra đã truy đuổi qua nhiều tuyến đường ở Tp.Biên Hòa (Đồng Nai), chặn bắt 2 người đàn ông đi trên ô tô Camry lạng lách, vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 .

Ngày 7.8, Công an P.Tân Tiến (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã làm việc với 2 người đàn ông đi ô tô hiệu Camry không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát còn lạng lách, vượt chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 và dương tính với ma túy. 

Chơi ma túy rồi lái Camry lạng lách, vượt 3 chốt kiểm dịch, bị phạt 56 triệu

Truy đuổi liên tục qua nhiều tuyến đường, lực lượng công an đã chặn được ô tô

Ảnh: LÊ BÌNH


Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày (7.8), trong lúc đang đi tuần trên đường 30 Tháng 4 (P.Trung Dũng) Tổ tuần tra số 13 kiểm soát cơ động việc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện ô tô hiệu Camry BS 60A - 899.64 đang lưu thông tại vòng xoay công viên Biên Hùng nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Lúc này, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển, lạng lách tăng tốc chạy thẳng về hướng đi Quảng trường tỉnh Đồng Nai.
Lập tức, tổ tuần tra đã thông báo cho Tổ số 14 đang đứng chốt ở ngã ba Vườn Mít phối hợp chặn lại.
Khi tổ số 14 nhận diện được chiếc xe đang lưu thông đến chốt, ra hiệu lệnh cho tài xế giảm tốc độ, dừng phương tiện để kiểm tra. Tài xế tiếp tục không chấp hành mà điều khiển phương tiện vượt qua lực lượng chức năng, bỏ chạy về hướng ngã tư Tân Phong. Tổ tuần tra số 14 đã nhanh chóng thông báo cho Tổ tuần tra số 18 phối hợp chặn bắt.
Người điều khiển phương tiện tiếp tục vượt chốt chặn của Tổ tuần tra số 18 thì bị lực lượng làm nhiệm vụ của Tổ tuần tra số 14 dùng mô tô đặc chủng chặn bắt.

Bản tin Covid-19 ngày 7.8: Cả nước thêm 7.334 ca bệnh; tin mới từ vắc xin NanoCovax

Làm việc với lực lượng làm nhiệm vụ, người điều khiển  xe 60A - 899.64 khai tên Đặng Minh Tú (29 tuổi), người đi cùng là Lại Thế Hùng (25 tuổi, cùng ngụ P.Long Bình). Qua kiểm tra nhanh, cả 2 người này đều dương tính với ma túy. Vụ việc được lực lượng bàn giao cho Công an P.Tân Tiến (TP.Biên Hòa) xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.