Đồng tác giả Tân Triều - Hà Thu Mai đoạt giải nhất

20/12/2005 21:34 GMT+7

Chiều 19/12, buổi chấm giải cuộc thi Viết về thầy cô nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đã diễn ra tại tòa soạn Báo Thanh Niên. Ngoài đại diện báo còn có ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM và ông Trần Hoàng Bảo, Giám đốc Công ty BNP, đơn vị tài trợ cuộc thi. Các bài viết lọt vào vòng chung kết hầu hết được đánh giá có chất lượng cao, giàu tính sư phạm và gây xúc động.

Sau khi cân nhắc, các thành viên trong ban giám khảo đã nhất trí chọn 8 bài viết xuất sắc nhất để trao giải như sau:

* Giải I (10 triệu đồng): Bà giáo của những mái đầu khét nắng (đăng ngày 16/11) - Tác

Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM: "Theo tôi, cuộc thi Viết về thầy cô nhân ngày Nhà giáo 20/11 của Báo Thanh Niên là sáng kiến rất có ý nghĩa. Trong bối cảnh bức tranh giáo dục còn có những mảng xám lẫn mảng tối, một mặt Thanh Niên có những bài viết mạnh mẽ đấu tranh chống tiêu cực, mặt khác thông qua những cuộc thi như thế này đã giúp xã hội hiểu thêm về đời sống của những người đang gắn bó với sự nghiệp trồng người còn nhiều gian nan, thử thách". (V.Anh ghi)

giả: Tân Triều - Hà Thu Mai (TP.HCM).

* Giải II (7 triệu đồng): Đưa chữ vượt cổng trời (đăng ngày 15/11) - Tác giả: Dương Sông Lam.

* Giải III (5 triệu đồng): Thầy giáo không biên chế (đăng ngày 20/10) - Tác giả: Hùng Phiên (Phú Yên).

* 5 giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng): Mệ xóa mù (đăng ngày 12/12) - Tác giả: Hồng Đức (Huế); Ông giáo trên chiếc xe lăn (đăng ngày 30/11) - Tác giả: Hoàng Anh (Quảng Nam); Đỉnh Đakrông có thầy như huyền thoại - Tác giả: Nguyễn Xuân Hoài; Thầy tôi - Tác giả: Trần Quốc Dũng; Ngôi trường của tình thương - Tác giả: Đặng Diễm Phương - Võ Thu Hương.

Ban Tổ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.