Động thái của Nhật Kim Anh sau khi giành quyền nuôi con

19/03/2021 12:28 GMT+7

Nhật Kim Anh đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai và nhận được lời chúc mừng từ phía cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh có động thái liên quan đến con trai sau khi giành được quyền nuôi con. Giọng ca Đoạn đường vắng đăng tải đoạn clip ngắn, ghi lại khoảnh khắc giản dị của hai mẹ con. Có thể thấy, Bửu Long giờ đã khôn lớn hơn, dạn dĩ trước ống kính. Em thoải mái chơi đùa, đút đồ ăn cho mẹ. Nhật Kim Anh viết: “Hạnh phúc nào bằng". Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với 77.000 lượt thích và hàng ngàn lượt bình luận.
Nhiều người dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài đáng yêu của Bửu Long, đồng thời gửi lời chúc mừng khi Nhật Kim Anh giành được quyền nuôi con sau thời gian dài tranh chấp với chồng cũ. Một tài khoản bình luận: “Con trai chị khôi ngô quá. Như vậy chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi đó. Em chúc chị cùng con trai luôn được bình an, hạnh phúc". Người xem khác nhắn nhủ: “Dù tốt hay không thì con nên ở với mẹ. Đã là mẹ thì ai cũng mong con mình có cuộc sống đầy đủ. Mình nghĩ chị Nhật Kim Anh đủ sức lo cho bé mà. Chỉ là vẫn để nội và ba thăm bé bình thường thôi". Một khán giả bày tỏ: "Chúc mừng chị, cuối cùng hai mẹ con cũng được đoàn tụ rồi".

Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng khi diễn viên Tiếng sét trong mưa giành được quyền nuôi con

Ảnh: Mai Trâm

Như Thanh Niên đưa tin, TAND cấp cao tại TP.HCM đã hủy án phúc thẩm của TAND TP.Cần Thơ, giữ y án sơ thẩm của TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), giao cháu bé cho ca sĩ Nhật Kim Anh trực tiếp nuôi dưỡng. Nói về kết quả này, diễn viên Tiếng sét trong mưa cho hay: “Tôi hay anh Lộc nuôi cũng được, quyền chỉ thể hiện trên giấy tờ. Quan trọng là người lớn với nhau mình có thể đối xử văn minh, thuận hòa để con mình phát triển tốt nhất. Dù chúng tôi không may mắn tiếp tục duyên số vợ chồng với nhau thì cũng có thể đối thoại vì con”.
Đồng thời, Nhật Kim Anh khẳng định cô vẫn tạo điều kiện để phía chồng cũ thăm nom bé. Hiện tại, cô đang gấp rút hoàn thành các dự án, sau đó sẽ dành thời gian cho con. “Tôi luôn giữ quan điểm dĩ hòa vi quý, không muốn hai bên giành qua đoạt lại ảnh hưởng đến con trẻ. Đợt này xuống tôi bàn với ba Tin là muốn con học như thế nào, hai vợ chồng phải có sự tôn trọng nhau để con phát triển tốt nhất. Qua năm cháu sẽ vào lớp 1. Chắc là hè cháu sẽ lên ở với mẹ. Chuyện học hành còn đang bàn với nhau xem cho cháu học ở đâu là tốt nhất. Nếu học ở Sài Gòn thì hè tôi cho về với nội”, cô bộc bạch thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.