Đồng Tháp: Cơ hội mới đang đến

03/12/2012 09:04 GMT+7

Tháng 12 này, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện được xem là lớn nhất trong năm 2012, nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển, cơ hội đầu tư và quảng bá du lịch.

Tưng bừng lễ, hội

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là Lễ giỗ lần thứ 83 và khánh thành công trình “Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc” diễn ra từ ngày 9 - 11.12 tại TP.Cao Lãnh. Dự kiến có 600 đại biểu của T.Ư, các tỉnh thành bạn và khoảng 100.000 lượt người dân trong, ngoài tỉnh tham dự. Ngoài ra còn có Hội thảo phát triển du lịch chủ đề “Đánh thức tiềm năng du lịch Đồng Tháp”; phát động cuộc bình chọn 100 sản phẩm, điểm đến, dịch vụ du lịch tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp; Hội chợ triển lãm Nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Đồng Tháp 2012 - “Ngày hội tam nông”, diễn ra từ ngày 10 - 15.12, tại Khu liên hợp Thể dục thể thao.

 
Họp báo công bố chuỗi sự kiện diễn ra trong tháng 12.2012 tại Đồng Tháp - Ảnh: Tuấn Cường

 

Ông Huỳnh Thế Phiên, Giám đốc Trung tâm xúc tiến TM-DL-ĐT Đồng Tháp (đơn vị triển khai thực hiện), cho biết Hội chợ triển lãm Nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2012 - “Ngày hội tam nông” là sự kiện tổ chức thường niên. Tuy vậy, lần tổ chức này có quy mô lớn hơn các năm trước. Hơn 300 gian hàng của 150 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày sản phẩm đúng nghĩa “tam nông” sẽ giúp người dân và du khách thỏa sức lựa chọn, mua sắm. Tập trung nhiều nhất là hàng gỗ mỹ nghệ, xây dựng, trang trí nội thất, sinh vật cảnh, giống cây, vật nuôi, máy móc công nông nghiệp, kim khí, điện máy, điện tử, công nghệ thông tin, đồ dùng gia đình, thực phẩm chế biến, đồ uống, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, may mặc…

 
Đồng Tháp nổi tiếng với những đồng sen bát ngát. Để tô điểm vẻ đẹp của sen, dịp này UBND tỉnh sẽ tổ chức triển lãm tranh với chủ đề “Đồng Tháp có sen hồng - Đời sen 18”. Người dân và khách du lịch sẽ được mãn nhãn với gần một trăm bức ảnh sen của nhiếp ảnh gia Trần Bích, người được phong tặng kỷ lục gia về sen.

Ngày hội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân gặp gỡ trao đổi, quảng bá thương hiệu, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp - nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Ngoài ra còn diễn ra các hội nghị về xúc tiến đầu tư, hội thảo, tọa đàm chuyên đề, các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực… Nhưng theo ông Phiên, ngày hội còn có ý nghĩa kêu gọi người Việt dùng hàng Việt nhằm thúc đẩy mạnh hơn nữa việc tiêu thụ hàng hóa, giảm hàng tồn kho trong doanh nghiệp.

Hiện phòng nghỉ, khách sạn với 1.200 phòng tại TP.Cao Lãnh có thể đáp ứng nhu cầu ăn ở cho đông đảo du khách, người dân… Các chủ nhà nghỉ, khách sạn cũng đã cam kết không tăng giá phòng.

Tiềm năng của chúng tôi - Cơ hội của bạn

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp diễn ra vào ngày 11.12 tại tại Khu du lịch Mỹ Trà (P.Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh) chủ đề “Tiềm năng của chúng tôi - Cơ hội của bạn” là một trong chuỗi sự kiện quan trọng của hội chợ, nhằm giới thiệu tiềm năng của Đồng Tháp với sự tham gia của đại diện chính quyền tỉnh Prâyveng, Phòng Thương mại tỉnh Prâyveng (Vương quốc Campuchia), các tổ chức xúc tiến nước ngoài, Trung tâm xúc tiến và đầu tư TP.HCM… Tại đây, các chuyên gia sẽ đi sâu bàn luận về tiềm năng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu vùng biên giới của tỉnh với Vương quốc Campuchia; giới thiệu tổng quan thành tựu và tiềm năng phát triển công nghiệp thương mại - dịch vụ vùng ven sông Tiền, sông Hậu và dọc kênh xáng Lấp Vò,  Sa Đéc…

Song song đó là hoạt động ra mắt nhãn hiệu Xoài Cao Lãnh vào tối ngày 12.12 tại Khu liên hợp Thể dục Thể thao; Hội thảo “Đánh thức tiềm năng du lịch Đồng Tháp” tổ chức ngày 13.12, giới thiệu bằng hình ảnh và video clip các điểm du lịch nổi tiếng như Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Vườn quốc gia Tràm Chim, Khu di tích Xẻo Quýt, Khu du lịch Gáo Giồng… với hy vọng du khách luôn chọn Đồng Tháp là điểm dừng chân lý tưởng tại khu vực ĐBSCL.

Ngoài ra còn có các hoat động như: “Ngôi nhà chung” giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Đồng Tháp; trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; hoạt động giới thiệu về du lịch, quảng bá sản phẩm, chương trình khuyến mại của các đơn vị, doanh nghiệp tham gia sẽ góp phần tạo nên không khí vui tươi, rộn rã đúng với ý nghĩa ngày hội tại Đồng Tháp.

 Thanh Dũng - Tuấn Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.