Đồng Tháp di dời khẩn cấp hàng ngàn hộ dân trong vành đai sạt lở

Thanh Dũng
Thanh Dũng
10/05/2018 09:14 GMT+7

Đồng Tháp kiến nghị T.Ư cho xây dựng 12 cụm, tuyến dân cư với kinh phí khoảng 657 tỉ đồng để di dời khẩn cấp trên 2.400 hộ dân nằm trong vành đai sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Ngày 9.5, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết tỉnh đã kiến nghị T.Ư cho xây dựng 12 cụm, tuyến dân cư với kinh phí khoảng 657 tỉ đồng để di dời khẩn cấp trên 2.400 hộ dân nằm trong vành đai sạt lở đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào.
Đồng thời, UBND tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ các công trình gồm kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ (H.Thanh Bình), dự án kè bảo vệ bờ tiếp nối đoạn kè An Hiệp (H.Châu Thành) đã xây dựng, dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Hổ Cứ, xã Hòa An (TP.Cao Lãnh) với tổng kinh phí 300 tỉ đồng.
Theo UBND tỉnh, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn tỉnh có 25 xã, phường, thị trấn bị sạt lở bờ sông với tổng chiều dài 36,5 km, gây thiệt hại khoảng 30 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.