Đồng Tháp: Khánh thành miếu Bà Chúa Xứ tại Khu di tích Gò Tháp

25/04/2021 17:06 GMT+7

Sáng 25.4 công trình miếu Bà Chúa Xứ ở Khu di tích Gò Tháp được khánh thành.

Sáng 25.4, Sở VH-TT-DL Đồng Tháp phối hợp với UBND H.Tháp Mười tổ chức lễ khánh thành miếu Bà Chúa Xứ tại Khu di tích Gò Tháp. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, UBND H.Tháp Mười cùng đông đảo người dân địa phương dự lễ khánh thành.
Miếu thờ Bà Chúa Xứ tại Khu di tích Gò Tháp (H.Tháp Mười, Đồng Tháp) được người dân xây dựng từ những ngày khai hoang lập ấp. Ngôi miếu ban đầu cất bằng tre lá trên nền một gò đất. Năm 1995, để bảo tồn di tích khảo cổ Gò Tháp, miếu được di dời và xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, diện tích khoảng 240 m2 để làm nơi thờ phụng.
Ngày vía Bà Chúa Xứ tại Khu di tích Gò Tháp vào dịp rằm tháng 3 âm lịch hằng năm, trở thành lễ hội truyền thống với hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, cúng viếng.
Năm 2014, thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp, miếu thờ Bà Chúa Xứ được tu bổ, tôn tạo xây dựng mới; mở rộng thêm nhiều công trình khác để đáp ứng nhu cầu thăm viếng của người dân và du khách. 
Tuy nhiên, công trình bị trì hoãn sau khi Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiến hành thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm của chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp và đơn vị thi công, nên chuyển sang cơ quan công an điều tra, xử lý vụ việc.
Đến cuối năm 2020, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang tài trợ kinh phí để việc thực hiện tu bổ miếu Bà Chúa Xứ được tiếp tục đến nay. Được biết, công trình có tổng mức đầu tư gần 12 tỉ đồng, trong đó vốn xã hội hóa hơn 9 tỉ đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.