Đổng Tuyền bán cả xe đẩy của con vì chồng bị phong tỏa tài sản

19/01/2019 09:22 GMT+7

Bên cạnh những trang phục, phụ kiện toàn hàng hiệu, nữ diễn viên Đổng Tuyền còn phải rao luôn vật dụng của con gái trên một trang web bán đồ cũ.

Tối 17.1, Sina và On bất ngờ tiết lộ Đổng Tuyền đã phải đăng bán đồ đạc toàn hàng hiệu của mình trên một trang web second-hand. Theo cư dân mạng, người đẹp đã bán đi hơn 900 mặt hàng từ quần áo, giày dép, phụ kiện… đến cả đàn guitar.
Đáng chú ý, xe đẩy và nôi của con gái cũng được cô rao trên phiên chợ hàng cũ với gián 15.800 nhân dân tệ (khoảng 54 triệu đồng). Bên cạnh đó, một số trang phục khác của bé cũng được bày bán trên web. Ngoài ra, theo thống kê, món cao nhất mà nữ diễn viên bán có giá đến 50.000 nhân dân tệ (hơn 170 triệu đồng).
Một số món hàng hiệu mà người đẹp đăng bán ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON
Hành động lẳng lặng bán đồ cũ của Đổng Tuyền được xem là hệ quả tất yếu do tiền bạc của gia đình đã bị đóng băng hoàn toàn bởi scandal cưỡng dâm của Cao Vân Tường. Như thông tin đã đưa trước đó, đôi vợ chồng nghệ sĩ đã bị phong tỏa tài sản có trị giá khoảng 10 triệu USD (hơn 231 tỉ đồng). Quyết định này được tòa án đưa ra sau khi công ty điện ảnh Đường Đức đệ đơn yêu cầu tòa có biện pháp cưỡng chế thỏa đáng với tài sản của gia đình tài tử sinh năm 1982, trong khi anh đang bị điều tra tội hiếp dâm.
Đường Đức là đơn vị sản xuất bộ phim Ba thanh truyện (hay còn gọi là Thắng thiên hạ) do Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường đóng vai chính. Nhiều khả năng nếu như tác phẩm không được ra mắt do scandal của nam diễn viên, Đường Đức sẽ kiện anh đòi bồi thường chi phí thực hiện phim. Với việc phiên tòa xét xử đang dần đi theo chiều hướng bất lợi cho Cao Vân Tường, tình huống anh bị chính các hãng phim mà mình từng hợp tác khởi kiện chỉ là vấn đề thời gian.
Cao Vân Tường được trông thấy ở một thư viện tại Úc hôm 18.1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA
Đây không phải lần đầu Đổng Tuyền loay hoay tự thân kiếm thu nhập cho gia đình. Lúc Cao Vân Tường bị điều tra ở Úc, cô không chỉ luôn túc trực động viên mà còn chi 3 triệu đô la Úc (gần 50 tỉ đồng) để anh được tại ngoại. Bà mẹ một con còn đưa cả gia đình sang Úc, chấp nhận tiền thuê nhà đắt đỏ và ở tại đây mấy tháng trời. Năm qua, nữ diễn viên thường bị bắt gặp trong tình trạng mệt mỏi ở sân bay vì di chuyển liên tục Úc - Trung Quốc. Vì thế, dư luận Hoa ngữ không khỏi xót xa cho Đổng Tuyền chịu thiệt thòi, bươn chải xoay xở kinh tế gia đình vì lùm xùm đáng xấu hổ của ông xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.