Dòng xe từ miền Tây nối đuôi nhau trở lại TP.HCM ngày cuối kỳ nghỉ lễ

02/01/2023 18:53 GMT+7

Chiều tối ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 (2.1), đông đúc người và xe nối đuôi nhau, tranh thủ trở lại TP.HCM để tiếp tục công việc. Cơn mưa rào xuất hiện bất ngờ khiến cho việc di chuyển của người dân có phần khó khăn hơn.

Hơn 17 giờ, ghi nhận tại Quốc lộ 1 hướng từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM (đoạn qua H.Bình Chánh), đông nghẹt xe khách, xe máy nối đuôi nhau trở lại thành phố khiến, có đoạn ùn ứ nhẹ. Càng về chiều tối, lượng xe trở lại TP.HCM ngày càng đông.

Ùn ùn quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023

Quốc lộ 1 hướng từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM (đoạn qua H.Bình Chánh) xe nối đuôi nhau, trong khi hướng ngược lại vắng xe

cao an biên

Nhiều đoạn ùn ứ xe khách, xe máy từ miền Tây trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ

cao an biên

Trời mưa bất chợt, chị Thu Hồng (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) cùng nhiều người khác đứng trú mưa. Nhìn đồ đạc lỉnh lỉnh được mắc trên xe, với đủ các loại rau, củ, quả, quà quê, chị nói không dám tiếp tục di chuyển vì sợ áo mưa không che chắn được hết.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch lần này, chị một mình đi xe máy về Long An thăm gia đình. Ngay từ chiều 30.12.2022, sau khi sắp xếp hết công việc gia đình, chị tranh thủ về quê cho đến hôm nay mới lên lại.

Nhiều người tìm chỗ trú chờ mưa tạnh

cao an biên

“Lần này về một là thăm mẹ nhân kỳ nghỉ, hai là phụ mọi người trong nhà làm đám giỗ cho ba. Vì nhà tôi không xa TP.HCM lắm nên đi cũng không quá mệt, chỉ có về mệt tại chở một đống đồ. Không lấy là mẹ giận!”, chị cười nói.

Chị Hồng cũng cho biết sau ngày hôm nay, chị sẽ tranh thủ nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục công việc buôn bán nhỏ của mình. Những ngày nghỉ vừa qua với chị vô cùng ý nghĩa bởi chị đã có khoảng thời gian được ở bên cạnh mẹ cũng như trò chuyện với các anh chị em, các cháu trong nhà. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, chị cũng sẽ cùng chồng và các con về quê.

Lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP.HCM

CAO AN BIÊN

Nhích từng chút qua cầu Mỹ Thuận ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023

Từ Trà Vinh đi xe máy lên lại TP.HCM, anh Phan Tuấn Khải (21 tuổi) chở thêm người bạn dừng xe nghỉ ngơi, sẵn trú mưa ở một quán cà phê ven Quốc lộ 1. Anh cho biết vì là đồng hương, lại học chung trường cấp 3 nên cả hai quyết định rủ nhau về cùng nhau trong kỳ nghỉ lần này.

“Về thăm cha mẹ, đi chơi thấy vui. Mà lúc lên lại oải, tụi mình thay phiên nhau lái nên cũng đỡ. Năm nay tôi định ở lại làm thêm kiếm thêm thu nhập nên chắc về quê trễ, nên nghỉ lễ chuyến này tôi về nè. Bình thường những năm trước tôi sẽ ở Sài Gòn đón tết tây", anh chia sẻ.

Càng về chiều tối, lượng xe trở lại TP.HCM càng đông đúc

cao an biên

Trong khi đó, tại khu vực Bến xe Miền Tây chiều tối nay, nhiều người cũng lỉnh kỉnh hành lý trở lại TP.HCM. Đại diện bến xe cho biết tổng lượng khách ra vào bến kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 là hơn 107.000 người với 4.500 chuyến xe. Riêng hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ có 19.000 lượt khách với 990 xe.

“Dự báo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, lượng hành khách sẽ tăng trên 40% so với cùng kỳ 2022, lượng khách chủ yếu tập trung vào các ngày 27, 28, 29 tháng chạp", đại diện bến xe thông tin.

Lượng xe qua Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu khá đông vào 17 giờ ngày 2.1

Dương lan

Trời mưa khiến việc di chuyển của người dân vất vả

dương lan

Trong khi đó, hơn 17 giờ ngày 2.1, Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu (TP.Thủ Đức), lượng xe khá đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Trời mưa lớn khiến việc di chuyển của người dân vất vả. Nhiều người không mang theo áo mưa phải dừng trú mưa bên đường hoặc mua áo mưa tiện lợi để tiếp tục di chuyển.

Bạn Ngọc Châu (19 tuổi) về quê bạn ở Bình Phước nghỉ Tết Dương lịch. Sau 3 ngày nghỉ lễ, bạn quay lại TP.HCM để tiếp tục việc học. “Mình từ Bình Phước đi xe lên đây hết 2 tiếng rưỡi. Trời mưa nên mình ghé tạm trú bên đường chờ bạn đến đón. Nay mình thấy đoạn Quốc lộ 13 không kẹt xe, đỡ hơn mấy dịp nghỉ lễ trước đó", Ngọc Châu chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.