Dortmund giải cơn khát danh hiệu trước mùa hè khó khăn

28/05/2017 11:33 GMT+7

Pha sút phạt đền thành công của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang trong hiệp 2 đã giúp Borussia Dortmund đánh bại Eintracht Frankfurt với tỷ số 2-1 trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức (28.5).

[VIDEO]: DORTMUND VÔ ĐỊCH CÚP QUỐC GIA ĐỨC
Từ năm 2012, Dortmund chưa giành được danh hiệu nào thật sự quan trọng. Họ bị Bayern Munich lấn át ở mặt trận quốc nội lẫn cúp quốc gia. Song, chuỗi ngày khát danh hiệu với nhà cựu vô địch Bundesliga sau cùng đã kết thúc khi các học trò của HLV Thomas Tuchel vượt qua Frankfurt 2-1 trong trận chung kết Cúp Quốc gia.
Trước 74.322 khán giả có mặt trên sân Olympiastadion Berlin (Berlin), Dortmund tạo ra thế trận lấn lướt hơn so với Frankfurt. Họ chuyển hóa điều đó thành bàn mở tỷ số do công Ousmane Dembele ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Dortmund chỉ kéo dài tới phút 29 khi Ante Rebic dứt điểm gọn gàng sau tình huống phản công nhanh.
Ante Rebic nhen nhóm hy vọng cho Frankfurt bằng bàn san bằng tỷ số Reuters
Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong thời gian còn lại. Dortmund tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc nét hơn, đặc biệt trong các pha phối hợp đánh biên. Tiền đạo Aubameyang từng đưa bóng chạm xà. Sau cùng, nỗ lực của đội bóng vùng Ruhr cũng được đền đáp, với tình huống đá phạt đền chính xác của chân sút người Gabon.
Aubameyang ăn mừng bàn thắng quyết định cho Dortmund Reuters
Thắng trận 2-1, Dortmung lên ngôi Cúp Quốc gia. Song, trang thể thao nổi tiếng ESPN lại cho rằng chuỗi ngày vui của đội bóng vàng đen sẽ không kéo dài lâu. Sắp tới, nội bộ CLB nhiều khả năng chuyển biến lớn khi HLV Thomas Tuchel đối mặt nguy cơ phải ra đi. "Tôi cảm thấy rất trống rỗng lúc này", HLV Tuchel nói trong cuộc họp báo.
Thời gian quan, đâu đó râm ran tin đồn ban lãnh đạo Dortmund không hài lòng với những gì HLV Thomas Tuchel mang đến cho CLB. Dù được đánh giá rất tài năng, sở hữu cá tính sôi nổi, nhiệt huyết và tạo ra bản sắc trong lối chơi, tuy nhiên thành tích sau cùng Dortmund đạt được lại chỉ toàn những năm tháng trắng tay (không tính cúp Quốc gia).
HLV Thomas Tuchel (phải) đã góp công lớn cho Dortmund Reuters
Trên ESPN, nhà báo Stephan Uersfeld cho rằng nội bộ Dortmund sẽ trở nên chệch choạc nếu HLV Thomas Tuchel ra đi. Lý do vì CLB khi ấy phải tìm một HLV mới, và mọi thứ lại bắt đầu từ con số 0. Các cầu thủ phải làm quen với triết lý, sơ đồ và lối chơi mới. Đó chưa kể đội bóng vùng Ruhr phải chuẩn bị cho kế hoạch chuyển nhượng đầy gian truân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.