Đốt quả đạn pháo nhặt được trên biển, bị mù mắt, bỏng toàn thân

12/02/2017 17:59 GMT+7

Đến chiều 12.2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận vẫn đang tích cực điều trị cho Lê Quốc Hiếu (16 tuổi, ngụ P.Đức Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Chị Lê Thị Ngọc Phương (chị ruột của Hiếu, ngụ TP.Phan Thiết) cho biết vào ngày 10.2, Hiếu đi biển và nhặt được một quả đạn pháo (chưa rõ loại đạn pháo gì). Hiếu đem vào bãi biển, đốt quả đạn pháo này. Quả pháo bất ngờ phát nổ ngay trên tay Hiếu.
Vụ nổ khiến mắt trái của Hiếu bị tổn thương nặng, bàn tay trái và chân phải của Hiếu bị bỏng nặng, ăn sâu vào trong xương. Hiện Hiếu vẫn đang nằm tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.
Cũng theo chị Phương, các bác sĩ cho gia đình biết mắt trái của Hiếu đã bị hư hoàn toàn, cần phải sớm đưa vào TP HCM để tiến hành phẫu thuật loại bỏ. Bàn tay trái của Hiếu đang có nguy cơ phải cắt bỏ nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, hiện Hiếu vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện của địa phương.
Trong chiều 12.2, chị Phương cho biết từ sáng gia đình cũng chỉ mới vay mượn được hơn 4 triệu đồng, trong khi khoản viện phí điều trị ở Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đã lên đến 8 triệu đồng
“Mới đầu năm, ghe chưa đi biển nhiều nên khó vay mượn tiền. Hiện gia đình vẫn đang chạy tiền để cứu em Hiếu”, chị Phương nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.