'Drogba đệ nhị' bị bắn chết

08/10/2017 11:50 GMT+7

Cầu thủ Georges Griffiths, 27 tuổi, người Bờ Biển Ngà, từng được ví là 'Didier Drogba đệ nhị', vừa bị những tay súng lạ mặt bắn chết ở ngoại ô Cocody, TP.Abidjan (Bờ Biển Ngà).

Griffiths từng thi đấu cho đội U.23 Bờ Biển Ngà, và chơi cho các CLB lớn ở CH Czech như Sparta Prague hay Diosgyor ở giải Ngoại hạng Hungary.

Cầu thủ này mới đây trở về quê nhà ở TP.Abidjan, Bờ Biển Ngà để tìm kiếm CLB mới đầu quân, nhưng không ngờ đã gặp thảm kịch khi đang lái chiếc xe hạng sang Mercedes thì bị các tay súng lạ mặt cướp xe.

Griffiths (áo trắng) khi còn chơi bóng ở châu Âu Chụp màn hình DVTKINSTAGRAM

Theo báo chí địa phương tường thuật, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày thứ sáu (6.10, theo giờ VN), có ít nhất 2 tay súng đã tổ chức cướp xe của Griffiths. Tuy nhiên, cầu thủ này cương quyết chống cự và xảy ra ẩu đả. Các tay súng sau đó đã xả súng không thương tiếc vào cầu thủ này, khiến anh thiệt mạng khi trên đường đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Griffiths khởi nghiệp cầu thủ với các CLB ở quê nhà như Sirocco và Indenie, nhờ có chiều cao 1,95m và có lối chơi giống tiền đạo cự phách của bóng đá Bờ Biển Ngà là Didier Drogba, nên đã được ví là “Drogba đệ nhị”.

Mặc dù vậy, sự nghiệp cầu thủ này không giống Drogba thật, và phải dạt đến các CLB ở CH Czech và Hungary thi đấu, nhưng không để lại nhiều dấu ấn được CLB lớn ở châu Âu để mắt tới.

Thế rồi, trong chuyến trở về quê hương mới đây để gầy dựng lại sự nghiệp, thì Griffiths cuối cùng đã ra đi mãi mãi vì một vụ cướp xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.