Drogba ‘trắng tay’ khi tranh cử chức chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà

Giang Lao
Giang Lao
28/04/2020 10:02 GMT+7

Danh thủ Didier Drogba dù cực kỳ nổi tiếng và có nhiều uy tín ở Bờ Biển Ngà, nhưng vừa nhận cú sốc lớn khi tranh cử chức chủ tịch LĐBĐ nước này chỉ nhận 0 phiếu ủng hộ.

Trước cuộc bỏ phiếu, Drogba hiện 42 tuổi, được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất ngồi ghế chủ tịch LĐBĐ Bờ Biển Ngà (FIF), và còn được 1 đối thủ nặng ký tranh cử khác là Eugene Diomande rút lui để dồn sự ủng hộ.
Thế nhưng, không ngờ kết quả cuộc bỏ phiếu đã khiến cựu thủ quân tuyển Bờ Biển Ngà và huyền thoại của CLB Chelsea bị sốc, vì Drogba không nhận được 1 phiếu bầu nào từ 14 thành viên chủ chốt bỏ phiếu bầu gồm các cựu cầu thủ, HLV, trọng tài…
Thay vào đó, có đến 11 người bỏ phiếu cho đối thủ chính của Drogba là chủ tịch giải VĐQG Bờ Biển Ngà, ông Sory Diabate, còn lại 3 người bỏ phiếu trắng.
Tương tự, một ứng viên tranh cử khác là phó chủ tịch FIF đương nhiệm, Idriss Diallo cũng không nhận được phiếu bầu nào.
Vì vậy, kết quả bầu cử này thực sự gây sốc và đang gây tranh cãi dữ dội trong làng bóng đá đất nước Tây Phi này.
Tuy nhiên hiện kết quả bầu cử vẫn được công nhận để ông Sory Diabate giữ chức chủ tịch mới của FIF. Trong khi, Drogba hoàn toàn thất vọng nhưng chưa cho biết có khiếu kiện hay phản ứng kết quả bầu cử có gian lận hoặc một sự dàn xếp nào đó khiến anh thất cử hay không, cũng như đã nhận một kết quả quá thảm hại.

Drogba thời huy hoàng thi đấu cho Chelsea

AFP

Drogba từng có 9 năm thi đấu huy hoàng ở Chelsea, với 381 trận ghi 164 bàn, đoạt 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 FA Cup, 3 Cúp Liên đoàn và vô địch Champions League. Ở tuyển Bờ Biển Ngà, anh cũng là thủ quân lâu năm thi đấu 105 trận ghi 65 bàn.
Sau khi chia tay Chelsea, Drogba đến giải MLS (Mỹ) thi đấu cho các CLB Montreal Impact và Phoenix Rising trước khi giải nghệ hồi năm 2018, và hiện tham gia nhiều vào các hoạt động từ thiện ở Bờ Biển Ngà như xây trường học và bệnh viện.

"Cây sào" 1m98 Mertesacker thấp nhất trong top 5 sao bóng đá có chiều cao nổi bật

Một trong số đó, bệnh viện do Drogba xây dựng ở quê nhà Abidjan đang được sử dụng làm nơi cứu chữa những người bị nhiễm bệnh Covid-19. Hiện tại ở Bờ Biển Ngà đã có 1.150 ca nhiễm bệnh và có 14 người chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.