Dropbox nộp hồ sơ lên sàn chứng khoán

Thu Thảo
Thu Thảo
24/02/2018 18:24 GMT+7

Hãng lưu trữ dữ liệu đám mây Dropbox vừa nộp đơn để gọi vốn 500 triệu USD trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng hôm 23.2.

Theo CNBC, hãng startup này trước đó được định giá 10 tỉ USD. Hồ sơ nộp hôm 23.2 cho biết doanh thu Dropbox là 1,11 tỉ USD trong năm 2017, tăng 31% so với năm liền trước. Lỗ ròng của hãng là 111,7 triệu USD trong năm qua, thấp hơn mức lỗ ròng trong năm 2016 là 210,2 triệu USD. Số lượng người dùng có trả phí hơn 11 triệu người, và 100 triệu người đăng ký sử dụng dịch vụ từ đầu năm 2017.
Hồ sơ cho thấy CEO kiêm nhà đồng sáng lập Dropbox Drew Houston có 24,4% quyền biểu quyết trong doanh nghiệp, còn hãng Sequoia Capital có 24,8%.
Mức chi tiêu của Dropbox bị chi phối vì ngân sách dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) lao dốc. Không như nhiều hãng điện toán đám mây phụ thuộc vào đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp, 90% doanh thu Dropbox đến từ người dùng trả tiền cho dịch vụ.
Dropbox còn có mối quan hệ kinh doanh nhiều triệu USD với hãng Hewlett Packard Enterprise, và nhiều đối thủ, chẳng hạn như Amazon, Apple, Google và Microsoft.
Tiền thu về từ đợt IPO sẽ được dùng để tài trợ cho kế hoạch phát triển là nâng cao số lượng người dùng có đăng ký, mở rộng việc tích hợp với phần mềm của bên thứ ba. Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank và Allen and Company là những nhà bảo lãnh hàng đầu cho đợt IPO.
Cổ phiếu hãng Box, một đối thủ cạnh tranh của Dropbox, tăng 2,8% sau thông tin Dropbox sắp lên sàn. Dropbox là doanh nghiệp có tên trong danh sách CNBC Disruptor 50.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.