Dự án công nghệ cao SMT Đà Nẵng: Trái ngọt từ xúc tiến đầu tư Hoa Kỳ

19/10/2020 08:00 GMT+7

Dự án Nghiên cứu, sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao SMT của Công ty CP Phát triển khu CNTT (Đà Nẵng IT Park - DITP) vận hành chỉ sau 1 năm TP.Đà Nẵng xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ.

Theo DITP, dự án công nghệ cao SMT có quy mô nhà xưởng 1.000m² với tổng vốn đầu tư hơn 7 triệu USD. Các thiết bị sản xuất nhập khẩu từ Nhật Bản, Đài Loan, Singapore…
Với 3 dây chuyền vận hành thành công, đây là dự án đầu tiên được triển khai ứng dụng, ươm tạo công nghệ tiên tiến tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Với 3 dây chuyền vận hành thành công, đây là dự án đầu tiên được triển khai ứng dụng, ươm tạo công nghệ tiên tiến tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

“Mỏ vàng” công nghệ cao

Theo Tổng giám đốc Trung Nam Group Nguyễn Tâm Tiến, đơn vị đã nỗ lực vượt qua những khó khăn do Covid-19 để nhập khẩu thiết bị máy của hãng Yamaha sản xuất tại Nhật Bản.
Thiết bị mới 100% và nguyên đai nguyên kiện gồm máy đính linh kiện, loại máy YSm20R-2; máy quét hỗn hợp hàn (loại máy YCP-10); máy kiểm tra hỗn hợp hàn (loại máy Ysi-SP); máy kiểm tra mối hàn bằng quang học (loại máy Ysi-V).
Quyết tâm của Trung Nam Group nhằm hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh xây dựng cộng đồng CNTT tốt nhất châu Á tại Đà Nẵng, đáp ứng những kỳ vọng về một Đà Nẵng phát triển bền vững ngay từ hôm nay và mai sau.
Phát biểu tại lễ khánh thành hôm 17.10, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dự án vẫn hoàn thành đúng tiến độ, những nỗ lực của cán bộ, công nhân viên DITP cùng đối tác được lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá rất cao.
Ông Nguyễn Tâm Tiến chia sẻ, với mức đầu tư ban đầu 7 triệu USD vào dự án công nghệ cao SMT, đây là viên đá đầu tiên của Trung Nam Group trong lĩnh vực công nghệ điện tử, với khát vọng khai phá “mỏ vàng” công nghệ cao, một mũi nhọn kinh tế đang được TP.Đà Nẵng định hướng phát triển.
“Với thực tế hiện nay các công ty sản xuất bo mạch trên thế giới đang có xu hướng dịch chuyển sản xuất, Việt Nam là một trong những sự lựa chọn phù hợp. Hiện nay với 3 dây chuyền (20 lao động/dây chuyền), dự kiến doanh thu 100 tỉ đồng/dây chuyền/năm, chúng tôi đang phát triển lên 20 dây chuyền, giải quyết việc làm cho 1.000 kỹ sư chất lượng cao, doanh thu 2.000 tỉ đồng/năm”, ông Nguyễn Tâm Tiến chia sẻ.
Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group giới thiệu về dự án SMT

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group giới thiệu về dự án SMT

Trung Nam Group hợp tác với Thung lũng Silicon

Bước vào dự án công nghệ cao SMT, khó ai có thể hình dung, thành quả hôm nay chỉ mới bắt đầu thực hiện từ hơn 1 năm trước.
Tháng 8.2019, TP.Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị bàn tròn doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon Hoa Kỳ do Chủ tịch UBND thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ chủ trì, kết nối hợp tác trực tiếp giữa nhà đầu tư Hoa Kỳ với Trung Nam Group, đặt tiền đề hình thành nhà máy công nghệ cao SMT đầu tiên ở miền Trung tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.
Theo Phó giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, chương trình xúc tiến đầu tư do Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ làm trưởng đoàn tại Hoa Kỳ đã đem lại kết quả thiết thực.
DITP thuộc Trung Nam Group đã nhanh chóng bắt tay với các nhà đầu tư Hoa Kỳ và hiện thực hóa cam kết phối hợp ứng dụng công nghệ cao SMT vào hệ thống sản xuất tại Đà Nẵng.
“Dự án được đưa vào hoạt động chính là trái ngọt, là kết quả cụ thể của chuyến xúc tiến đầu tư tại Thung lũng Silicon tháng 8.2019; chúng tôi đã đánh giá rất cao và từng kỳ vọng sẽ sớm có doanh nghiệp đưa công nghệ cao SMT về Khu công nghệ cao Đà Nẵng; và điều kỳ vọng đến nay đã thành sự thật; với nền tảng đó, tôi hoàn toàn tin tưởng dự án này không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, ươm tạo mà còn phát triển mạnh, nhân rộng cả về quy mô, chiều sâu và tiên phong trong công nghệ mũi nhọn, tạo ra xu hướng nghiên cứu, phát triển các dự án công nghệ cao tại miền Trung”, ông Huỳnh Đức Thơ tin tưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.