Dự báo bão của các cơ quan nước ngoài

22/11/2007 00:19 GMT+7

Hai cơn bão Hagibis (23W, bão số 7) và Mitag (24W) cùng hiện diện trên bản đồ báo bão của Pagasa (Philippines) từ trưa 21.11. Nếu bão Hagibis được dự báo sẽ suy yếu, bị gió mùa đông bắc đẩy xuống phía nam biển Đông thì bão Mitag có xu hướng mạnh hơn, có thể đi vào vùng biển Nam Trung Bộ - nếu khi ấy gió mùa đông bắc không mạnh - bão tiếp tục gây mưa trên dải đất miền Trung làm nên đợt lũ lụt mới, ứng với kinh nghiệm dân gian: "Ông tha mà bà không tha/Mần cho cái lụt hăm ba tháng mười".

Về bão Hagibis (23W) cảnh báo số 10 của cơ quan dự báo JTWC (Mỹ) dự đoán: Từ 7 giờ sáng 23.11, tại Phan Thiết bắt đầu nghe mùi bão. Đến 7 giờ sáng 24.11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió 60 đến 80 km/giờ đi giữa Phan Thiết và TP.HCM, gây mưa rất lớn tại Nam Bộ và các tỉnh thành phụ cận, từ  Quy Nhơn đến Cà Mau. Về bão Mitag (24W), cảnh báo số 4 của JTWC (Mỹ) đã thay đổi đường đi lên trên thay vì dưới phía nam như các dự báo ban đầu. Theo đó, đến 7 giờ ngày 23.11, bão tăng cấp, đổ bộ miền trung Philippines, gió bão từ 130 km đến 160 km/giờ, đi thẳng hướng tây, mỗi giờ 22 km. Đến 7 giờ sáng 26.11 bão rời khỏi vùng biển tây nam đảo quốc này và bắt đầu vào biển Đông. Căn cứ vào tốc độ của bão, khoảng 28 đến 29.11 (tức  19 đến 20.10 âm lịch), bão sẽ vào bờ biển từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ. Theo các bản đồ biểu thị nhiệt độ bề mặt nước biển (SST), do hiện nay vùng biển phía nam còn ấm, nếu không "chết yểu" và gây mưa tại Nam Trung Bộ thì có thể vào giờ chót, bão Mitag (24W) có khả năng theo lộ trình của bão Hagibis (23W) vào Nam Bộ.

Trong lĩnh vực thời tiết, Philippines "nhức đầu" thì Việt Nam cũng "sổ mũi". Theo tin lúc 12 giờ trưa 21.11 của GMANews.TV, bão Hagibis với sức gió 100 km/giờ đã làm thiệt mạng 9 người và 5 người khác bị thương. Mưa rất to trước và trong bão làm ít nhất 3.509 gia đình với 18.084 người bị ngập lụt, 2.511 gia đình bị bão đánh sập nhà, phải sơ tán vào các trung tâm cứu nạn ở Bicol, Western Visayas, Northern Mindanao và Caraga. Hiện 40.000 người ở Albay đã được sơ tán, tránh đối đầu với cơn thịnh nộ của bão Mitag dự báo đổ bộ lên vùng Bicol vào thứ sáu 23.11. Với Việt Nam, các biện pháp tốt nhất để phòng tránh mưa bão cho Nam Trung Bộ và Nam Bộ ngay từ bây giờ đã được Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, theo chúng tôi, các địa phương cần có nơi sơ tán sớm cho trẻ em và người già. Thực tế cho thấy đa số trường hợp thương vong xảy ra trước và sau khi mưa bão đi qua. Bản đồ dự báo mưa của TSR (Anh) cho thấy trong vùng ảnh hưởng của bão, từ 500 - 525 km, tổng lượng mưa mỗi cơn bão trên 200 mm, thừa sức gây lụt cao trên diện rộng bởi ruột đất nhiều nơi đã no nước khá lâu.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.