Dự báo thời tiết 28.8.2019: Bão Podul giật cấp 11 tiến vào Biển Đông

28/08/2019 07:31 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 28.8.2019, bão Podul với sức gió giật cấp 11 đã di chuyển nhanh và vượt qua đảo Luzon (Philippines) để tiến vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4 trên Biển Đông trong năm nay.

Dự báo thời tiết hôm nay 28.8.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão Podul ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc và 119,5 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 -75 km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão Podul di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai 29.8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 114,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông.
Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất tăng lên cấp 8 - 9, tức là từ 60 -90 km/giờ, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông với gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên là phía bắc vĩ tuyến 14,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 112,5 độ kinh đông.
Cũng theo dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 30.8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ vĩ bắc và 111,0 độ kih đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Phía Tây Bắc Bộ

Thời tiết nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 -27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Thời tiết có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ

Thời tiết nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 – 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội      

Thời tiết nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.