Dự báo thời tiết hôm nay 31.8.2019: Cảnh giác lũ quét, sạt lở đất

31/08/2019 06:43 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 31.8, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ; cảnh giác nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Dự báo thời tiết hôm nay 31.8.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, trong đêm qua 30.8 và sáng sớm hôm nay, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày hôm qua 30.8 cho đến 1 giờ sáng nay phổ biến 50 - 100 mm.
Trong đó, một số nơi có lượng mưa cao hơn như: Yên Bái có mưa 113 mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) có mưa 139 mm; Nguyên Bình (Cao Bằng) có mưa 113 mm; Quảng Hà (Quảng Ninh) có mưa 361 mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) có mưa 133 mm; tại Ba Vì (Hà Nội) có mưa 103 mm; tại Bái Thượng (Thanh Hóa) có mưa 143 mm…
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua bắc Trung Bộ nên từ nay đến ngày 2.9, ở các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Dự báo tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 80 - 150 mm, riêng khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa có mưa rất to với tổng lượng mưa 100 - 200 mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội trong ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Cũng theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên khu vực các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn đang có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua tại Nam Xay (Lào Cai) lên tới 64 mm; tại Làng Cang (Yên Bái) có mưa 47,8 mm; Phương Viên (Bắc Kạn) có mưa 42,4 mm.
Trong sáng nay, khu vực các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm. Theo đó các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 69 - 99% Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía bắc Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam đến tây cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 71 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.