Dự báo thời tiết hôm nay 4.10.2020: Không khí lạnh gây mưa ở Bắc bộ

04/10/2020 05:29 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 4.10.2020, ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc bộ có mưa. Từ đêm nay (4.10), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3.

Dự báo thời tiết hôm nay 4.10.2020, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn (Bộ TN-MT), hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay (4.10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày 5.10, ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm/24 giờ, có nơi trên 100vmm/24 giờ). Ở các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ đêm nay (4.10), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3. Từ ngày 5.10, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Cảnh báo mưa giông trên khu vực nội thành Hà Nội

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên một số quận huyện khu vực Hà Nội như H.Phú Xuyên, H.Gia Lâm, Q.Long Biên. Cảnh báo, trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và giông cho các quận, huyện nói trên, sau đó có khả năng lan sang các quận/huyện khác trên khu vực Hà Nội.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh
Từ đêm nay (4.10) đến ngày 5.10: Có lúc có mưa rào và giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày có có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngày có gió đông nam cấp 2 - 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, vùng núi có nơi dưới 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây có mưa rào và giông, riêng phía bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác . Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 33oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 - 3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.