Du khách làm các bãi tắm ở Huế nhộn nhịp trở lại

01/05/2016 20:06 GMT+7

Sau nhiều ngày vắng hoe, chiều nay 1.5, bãi tắm biển Thuận An (H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đã bắt đầu có khách tắm biển trở lại.

Một lượng khách đáng kể gồm cả người dân Huế và du khách đã tắm biển, trong đó có không ít người cũng đã ăn hải sản, tôm cá.
Trước đó, mặc dù đã bắt đầu vào mùa tắm biển nhưng hầu hết các bãi tắm ở Thuận An, Phú Thuận, Vinh An (H.Phú Vang), Cảnh Dương, Lăng Cô (H. Phú Lộc) đều vắng người. Các nhà hàng hải sản biển cũng chịu chung cảnh tương tự.
Huế du khách đã trở lại với biển 2
Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ nhà hàng hải sản Như Ý tại bão tắm Thuận An, cho biết, những ngày qua, bãi biển vắng và buồn một cách kinh khủng. Những hộ kinh doanh của ông mỗi ngày chỉ có chưa được 20 khách đến ăn uống và hầu như các món cá, tôm đều không được chọn.
Ngày 29.4, Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên- Huế cũng đã công bố kết quả kiểm tra, khảo sát, quan trắc chất lượng môi trường từ ngày 21-28.4, như sau:
Huế du khách đã trở lại với biển 2
Kết quả kiểm nghiệm lấy 3 mẫu nước nước biển và 3 mẫu trầm tích tại vùng biển thuộc khu vực xã Quảng Công (H.Quảng Điền) ngày 21.4, cho thấy tất cả giá trị các thông số của 3 mẫu nước quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển (QCVN 10-MT:2015/BTNMT) cho vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, vùng nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh.
Huế du khách đã trở lại với biển 3
Kết quả quan trắc 5 mẫu trầm tích tại vùng biển ven bờ thuộc các xã Phong Hải, (H.Phong Điền) xã Quảng Công (H.Quảng Điền) và 2 mẫu trầm tích thuộc đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc) cho thấy giá trị 7 thông số kim loại nặng (Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, As, Cr) của tất cả các mẫu nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích (QCVN 43:2012/BTNMT), cột trầm tích nước mặn, nước lợ.
Huế du khách đã trở lại với biển 5
Một số hình ảnh ghi nhận du khách và người dân đã trở lại với bãi tắm Thuận An Ảnh Anh Tuấn
Tại các điểm quan trắc dọc theo bờ biển tỉnh có các chỉ tiêu hóa lý nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển - QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
Chất lượng nước đầm Lập An có xu hướng tốt lên đối với các thông số amoni và Cr so với đợt quan trắc trước đây (ngày 15.4). Cụ thể đợt quan trắc ngày 28.4, hai thông số này (Cr, amoni) đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.