"Chưa có biện pháp"
Ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Bình, thừa nhận hệ thống NVS ở Khu du lịch Phong Nha còn nhiều bất cập, việc khách phàn nàn là đúng sự thật và đã từ lâu nhưng chưa có biện pháp khắc phục; nhất là vệ sinh trong hang động còn thiếu, các bến chờ cũng cần được tăng thêm NVS công cộng thuận lợi cho du khách.
"Chúng tôi tiếp thu ý kiến phản ánh và sẽ bàn bạc thảo luận với Ban quản lý để tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp khắc phục sớm nhất. Việc vệ sinh trên thuyền là bất khả kháng vì thuyền nhỏ mới vào được trong động và đây là thuyền du lịch khi vào mùa du lịch, bình thường còn là phương tiện vận chuyển khác của người dân nên chuyện bố trí vệ sinh trên thuyền thì cả người dân và nhà quản lý chưa nghĩ đến. Nhưng để phục vụ khách tối đa trong tương lai, thuyền du lịch có phòng vệ sinh sẽ được nghiên cứu nghiêm túc. Các điểm du lịch khác như bãi biển Nhật Lệ, Quang Phú đang khắc phục dần vì Ban quản lý các bãi biển vừa mới được UBND TP Đồng Hới thành lập. Chúng tôi cũng tiếp thu và sẽ đề nghị UBND H.Quảng Ninh tăng cường quản lý, trích ngân sách giao cho UBND xã Trường Xuân làm một số điểm vệ sinh tạm thời, cử người thu dọn vệ sinh bảo vệ môi trường trên núi Thần Đinh; khi đầu tư đồng bộ mới đưa vào khai thác du lịch", ông Kỳ nói.
"Chờ nghiên cứu"!
Vấn đề xây dựng NVS trong các di tích này đang gặp phải nhiều khó khăn cả về kinh phí lẫn thủ tục cấp phép xây dựng rất phức tạp
|
|
Ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử cách mạng Thừa Thiên-Huế |
Theo báo cáo tình hình hoạt động du lịch 7 tháng đầu năm 2009 của Ban chỉ đạo về du lịch, tỉnh Quảng Trị đã đón 247.950 lượt khách (43.350 lượt khách quốc tế và 204.600 lượt khách nội địa), bằng 129% cùng kỳ năm 2008. Tổng vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch bố trí trong kế hoạch năm 2009 là 30 tỉ đồng.
Tuy vậy, thực trạng không có NVS hoặc có nhưng không đảm bảo tại nhiều địa điểm du lịch, mua sắm trên địa bàn tỉnh nhận khá nhiều lời phàn nàn từ du khách, lại không được nêu ra trong bản báo cáo này. Về việc này, ông Võ Đình Long, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị), cho rằng: "Tôi thấy các khu vệ sinh cũng có đến nỗi gì đâu, mà nếu có thì nói thật chúng tôi cũng chỉ có thể quản lý trên tổng thể thôi chứ làm sao đi vào từng NVS mà xem nó thế nào được. Chúng tôi cũng đã họp bàn thường xuyên, làm việc trực tiếp với ban quản lý các khu du lịch, mua sắm thì họ hứa sẽ quan tâm đến khu vệ sinh, nhưng mình nói là nói còn họ làm không lại là việc khác".
Nhà vệ sinh Khu du lịch Ngũ Hành Sơn đã trở nên khang Trang - Ảnh: K.V |
Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, PV đã liên lạc để đăng ký làm việc với một số vị lãnh đạo liên quan, nhưng đa phần đều "né". Ông Nguyễn Quốc Thành, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL (phụ trách du lịch), cho biết ông đang công tác ở Hà Nội "tôi sẽ nghiên cứu rồi trả lời".
Còn ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên công trình đô thị Huế, đơn vị trực tiếp được giao phụ trách công tác vệ sinh môi trường tại đô thị Huế, thì cũng bận họp.
Riêng ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử cách mạng Thừa Thiên-Huế, đơn vị quản lý rất nhiều di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và quốc gia trên địa bàn tỉnh, than rằng "vấn đề xây dựng NVS trong các di tích này đang gặp phải nhiều khó khăn cả về kinh phí lẫn thủ tục cấp phép xây dựng rất phức tạp" (?!).
Nỗi niềm từ lâu nay... Tôi có ý kiến Có nên đưa thành luật, buộc các công ty du lịch trước khi mở một tour du lịch nào thì phải bỏ tiền ra xây NVS ngay tại khu đó hay không? Sau khi xây xong, công ty du lịch phải cắt người trông coi, giữ gìn cho NVS luôn sạch sẽ. Bù lại, công ty du lịch được quyền thu phí sử dụng NVS. Nếu địa điểm nào không có NVS, thì không cho phép bất kỳ công ty du lịch nào được đem người tới để tham quan du lịch. Như vậy các công ty du lịch mới chịu bỏ tiền ra để xây NVS! (henryle_01....@yahoo.com) |
Nhóm PV
Bình luận (0)