Du lịch Mũi Né hút khách trở lại

07/08/2015 10:30 GMT+7

Theo thống kê từ Sở VH-TT-DL Bình Thuận, khách Trung Quốc đang dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Mũi Né (chiếm 20,4% trong tổng lượt khách quốc tế). Khách nội địa hiện chiếm khoảng 90% tổng lượng du khách ở Mũi Né, tăng cao so cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê từ Sở VH-TT-DL Bình Thuận, khách Trung Quốc đang dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Mũi Né (chiếm 20,4% trong tổng lượt khách quốc tế). Khách nội địa hiện chiếm khoảng 90% tổng lượng du khách ở Mũi Né, tăng cao so cùng kỳ năm trước.

 Dịch vụ lướt ván buồm thu hút nhiều du khách quốc tế (Q.H)
 Dịch vụ lướt ván buồm thu hút nhiều du khách quốc tế
Kể từ sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của VN, khách Trung quốc hầu như “tắt bóng” ở Mũi Né. Cùng với sự thiếu vắng của khách Nga, các DN du lịch tại Mũi Né hầu như chỉ trông đợi vào lượng khách nội địa.
Trong tháng 7, Bình Thuận đón khoảng 329.700 lượt khách, trong đó du khách quốc tế chiếm 26.900 lượt. Khách quốc tế đến từ Trung Quốc chiếm đông nhất 20,4%), thứ hai là khách Nga (16%), tiếp theo là khách Hàn Quốc (8,7 %), Anh (7,6 %); Mỹ (7,5%).
Tuy nhiên, từ hai tháng trở lại đây, khách Trung Quốc lại quay trở lại Mũi Né khá đông. Theo đánh giá của Hiệp hội du lịch Bình Thuận, khách Trung Quốc đa dạng, phong phú bởi thị trường Trung Quốc hơn một tỉ dân rất tiềm năng với bất cứ một điểm đến nào nếu có sức hấp dẫn thị trường này.
Theo ông Trần Văn Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận (đồng thời là một chủ resort) thì “khách Trung Quốc ở từ khách sạn 5 sao cho đến cả những khách sạn chưa xếp hạng; ở từ thứ 2 đến thứ 6 chứ không chỉ riêng thứ 7 và chủ nhật như khách nội địa.
"Điều đó, trong lúc này, với du lịch Mũi Né là rất quý”, ông Bình nói.
Tuy nhiên, theo phân tích của ông Bình, khách Trung Quốc chủ yếu là khách đến Mũi Né lần đầu. “Họ đến để biết Mũi Né chứ không đến để nghỉ dưỡng. Dòng khách này chủ yếu đến tham quan thắng cảnh với thời gian ngắn rồi đi, họ không tắm biển và ít quay trở lại. Các cơ sở du lịch đặc thù như Mũi Né không nên kỳ vọng nhiều vào khách Trung Quốc bởi chúng ta dễ quay trở lại “vết xe đổ” như khách Nga từng làm Mũi Né hụt hẫng”.
Khách nội tăng nhờ đường cao tốc
Giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận Ngô Minh Chính cho biết khách nội địa hiện nay chiếm 90% ở Mũi Né và các vùng lân cận, tăng rất cao so cùng kỳ năm trước. Lý do khách nội địa tăng cao hiện nay, theo ông Ngô Minh Chính là do có đường cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây. Đoạn QL1 từ Dầu Giây đi Phan Thiết được nâng cấp mở rộng hoàn thiện. Lượng khách đến Mũi Né bằng tàu lửa cũng ổn định khiến tổng thể du lịch Mũi Né vẫn tăng trưởng mạnh. Doanh thu từ du lịch Bình Thuận trong tháng 7 đạt 529 tỉ đồng.
Bên cạnh việc “hâm nóng” lại thị trường truyền thống là khách Tây Âu, hiện nay Bình Thuận đang nỗ lực liên kết với các địa phương để thu hút khách nội địa từ các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải và Nam Trung bộ.
“Đầu tháng 9 này, tại Bình Thuận sẽ tổ chức hội thảo quốc tế với Lào và Campuchia về du lịch. Sẽ có 9 tỉnh duyên hải miền Trung- Tây Nguyên; 6 tỉnh miền Đông cùng Hà Nội và TP.HCM tham gia. Nhất định sự liên kết này sẽ làm đa dạng thị trường cho các điểm đến như Mũi Né”, giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận kỳ vọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.