Du lịch trên du thuyền

31/07/2019 15:59 GMT+7

Đi cruise ( du lịch trên du thuyền ) khá phổ biến ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, còn với đại đa số du khách Việt loại hình này khá xa lạ.

Du thuyền trên biển thông thường có sức chứa khoảng 1.500 - 3.000 khách, thậm chí có chiếc cao đến 16 tầng, có sức chứa đến 5.000 khách. Rõ ràng đây là một tòa cao ốc di động trên mặt biển. Du thuyền to đến nỗi, nó sẽ đánh bay hết nỗi sợ của các du khách hay mắc chứng say sóng, vì một lẽ đơn giản, bạn chẳng thể nào nhận thấy nó chao đảo. Thậm chí chúng tôi rót ra một ly rượu và ngồi quan sát, phải lâu lắm mới thấy chất lỏng trong ly sóng sánh rất nhẹ.

Chọn một hải trình hợp lý

Hiện hiếm có du thuyền khởi hành từ Việt Nam mà khách phải bay sang một nước lân cận để lên tàu. Thường ở khu vực Đông Nam Á, có một số hải trình ngắn khoảng 3 - 4 ngày, chạy tuyến đường từ Singapore băng qua eo biển Malacca lên Malaysia (Penang) hoặc lên tận đảo Phuket (Thái Lan). Hải trình dài hơn, có thể từ Thượng Hải băng qua biển Hoàng Hải, lênh đênh sang tận phía nam nước Nhật trên chiếc du thuyền khổng lồ mang tên Spectrum of the Seas (của hãng khai thác du thuyền Royal Caribbean).

Nhà hàng trên du thuyền

Phương Nguyễn 

Một trong những cách sang chảnh mà tiết kiệm cho du khách khi đến Mỹ là có thể thu xếp thời gian trải nghiệm trên du thuyền của một trong ba hãng: Royal Caribbean, Carnival, và Princess. Có những thời điểm vé khuyến mãi cho hành trình đi từ cảng Long Beach (Los Angeles, Mỹ) đi Ensenada (Mexico) 4 ngày khoảng 200 USD/người (luôn cả ăn uống thoải mái suốt hành trình). Hoặc hải trình 4 đêm từ Miami (Florida) sang quần đảo Bahamas (vùng Caribbean) giá chỉ hơn 700 USD. Nếu so với nghỉ đêm lại một khách sạn trung bình ở bất cứ thành phố nào ở Mỹ, cũng đều rẻ hơn.
Một vấn đề mà du khách hay e dè khi lên tàu, suốt nhiều giờ liền lênh đênh trên biển, không biết có sóng internet để làm việc, giải trí và liên lạc với gia đình không? Tất cả du thuyền đều trang bị hệ thống internet vệ tinh cực mạnh, nhưng khách phải trả phí để sử dụng.

Tận hưởng các dịch vụ 5 sao

Thông thường phòng rẻ nhất trên du thuyền là loại phòng thiết kế ở giữa, không có cửa sổ. Phòng nghỉ có ban công hướng biển là một lựa chọn đáng giá vì bạn có thể nằm dài trên ghế thư giãn, ngay tại phòng và tận hưởng gió biển. Chiếc Spectrum of the Seas mới khai trương chạy tuyến châu Á còn có loại phòng Suite hạng cực sang, có thiết kế như một căn penthouse 2 phòng ngủ, có cả phòng chiếu phim, phòng chơi cho trẻ con, phòng tắm jacuzzi... Tất nhiên là phải trả một cái giá đắt xứng với đẳng cấp.

Khu trò chơi dành cho du khách

Phương Nguyễn

Trong thời gian trải nghiệm trên du thuyền, ngoài lịch trình ghé đất liền, thường là sáng xuống đi chơi, chiều về tàu ngủ thì sẽ có ngày ở hoàn toàn trên tàu. Khi đó bạn cũng không lo buồn chán bởi đủ hoạt động giải trí ở khắp tàu: hồ bơi, phòng xông hơi, leo núi nhân tạo, lướt sóng trên sàn tàu, trò nhảy bungee vô cùng hứng thú, và đặc biệt nhất là chơi trò bay không trọng lực trong ống, được thổi bởi một luồng gió cực mạnh từ dưới lên. Tốc độ gió khoảng từ 70 - 90 km/giờ đủ để thổi tung bạn lên bồng bềnh trên không trong một khoảng thời gian nhất định.

Một show diễn ấn tượng

Phương Nguyễn

Tất cả các du thuyền đều có nhiều show diễn ban đêm ở các sân khấu khác nhau trên tàu. Có quán bar, sàn nhảy, cửa hàng miễn thuế và casino… nói chung vé rẻ nhưng có đủ hoạt động để bạn phải bỏ thêm tiền ra.
Giá loại hình du lịch du thuyền tại Việt Nam hiện nay tính ra còn đắt hơn loại hình tương tự ở Mỹ. Một hải trình ngắn khoảng 3 - 4 ngày xuyên qua 3 nước Singapore - Malaysia - Thái Lan có giá dao động khoảng 25 đến 30 triệu, tùy bạn chọn loại phòng có ban công hay không. Một hải trình dài hơn, 7 ngày từ Thượng Hải (Trung Quốc) đi Fukuoka (Nhật Bản) bằng chiếc du thuyền hiện đại nhất hiện giờ Spectrum of the Seas có giá dao động từ 43 - 47 triệu, bao gồm cả vé máy bay đi và về Việt Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.