"Hương đất tình người xứ Nghệ"

24/02/2005 20:29 GMT+7

Như tin đã đưa, lễ công bố "năm du lịch Nghệ An 2005" và 975 năm danh xưng Nghệ An đã được tổ chức long trọng tại sân vận động thành phố Vinh tối hôm nay, 24/2. Trước đó một ngày, lễ hội vua Mai Hắc Đế hàng năm cũng được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch tại huyện Nam Đàn...

Lễ kéo cờ năm Du lịch Nghệ An tại SVĐ Vinh

Gần 2 vạn khán giả, khách du lịch, các đoàn ngoại giao đã đến tham dự buổi lễ công bố và chương trình nghệ thuật dài 60 phút do đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh đảm nhiệm.

Phó Thủ tướng Vũ Khoan đánh giá: Nghệ An với những lợi thế là quê hương chủ tịch Hồ Chí Minh, là điểm đầu trên tuyến du lịch Con đường di sản, điểm khởi đầu đường Hồ Chí Minh huyền thoại và tuyến du lịch hành lang kinh tế Đông Tây nối với Lào, Thái Lan, Myanmar... nên việc tổ chức thành công năm du lịch Nghệ An 2005 sẽ tạo ra sức bật mới cho du lịch miền Trung và cả nước phát triển...

Phóng viên Thanhnien Online đã có mặt trong dịp này và ghi lại những hình ảnh sau đây...

Bắt đầu chương trình
nghệ thuật

Toàn cảnh chương trình nghệ
thuật Danh xưng Nghệ An

Các diễn viên quần chúng chờ đến phiên lên sân khấu

Cả nhà cùng đi xem
biểu diễn

Lễ hội Mai Hắc Đế
tại Nam Đàn

Phó Thủ tướng Vũ Khoan tặng bức ảnh Bác Hồ tại đại hội lần thứ 21 đảng Cộng sản Liên Xô cho khu di tích
Kim Liên

Du khách Pháp Mary lần đầu tiên đến đền thờ Mai Hắc Đế

Một góc nhà lưu liệm cụ Phan Bội Châu ở Sa Nam, Nam Đàn

Trương Điện Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.