Dự luật bán bia nóng ở Mexico

29/04/2019 11:00 GMT+7

Thượng nghị sĩ Maria de Lourdes Paz thuộc đảng cầm quyền MORENA của Mexico đang hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi trình dự luật hạn chế bán bia ướp lạnh nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng thức uống có cồn.

AFP dẫn lời thượng nghị sĩ cho hay bà soạn thảo dự luật dựa trên kết quả nghiên cứu mới báo động về tình trạng giới trẻ nghiện bia rượu ở Mexico.
Theo nghiên cứu, thanh niên thường mua bia trữ sẵn trong tủ lạnh tại cửa hàng tiện lợi. Chính vì thế, dự luật yêu cầu các cửa hàng phải bảo quản thức uống có cồn trong điều kiện cao hơn 7% so với nhiệt độ phòng.
Tuy nhiên, đề xuất này gây tranh cãi dữ dội trong bối cảnh Mexico đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Trước phản ứng chỉ trích gay gắt từ dư luận, đảng MORENA tuyên bố sẽ xem xét và điều chỉnh dự luật.
[VIDEO] Uống bia rượu chừng mực vẫn tăng nguy cơ đột quỵ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.