Đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu do Cù Lao Chàm bị cô lập

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/11/2020 10:37 GMT+7

Tàu cứu nạn SAR 274 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 – Đà Nẵng MRCC) đưa 1 cô giáo và 1 quân nhân đau nặng ở Cù Lao Chàm về Đà Nẵng cấp cứu.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, khu vực Cù Lao Chàm (Quảng Nam) biển động dữ dội, sóng cao 3 - 4 m, gió cấp 5 giật cấp 6, cấp 7 nên xã đảo này bị cô lập, tàu thuyền không thể hoạt động.

Bão số 10: Cù Lao Chàm bị cô lập, điều tàu SAR 274 đi cứu bệnh nhân

Trong khi đó, tại bệnh xá Cù Lao Chàm có 2 bệnh nhân tình trạng nguy kịch, cần đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp do điều kiện y tế không đáp ứng, gồm một cô giáo bị sốt cao 3 ngày, hôn mê kèm co giật và một quân nhân thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam bị ốm nặng dài ngày, bệnh trạng chuyển biến xấu.
Nhận tin báo, Đà Nẵng MRCC đã điều tàu SAR 274 đưa y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng xuất phát lúc 16 giờ ngày 4.11. Sau 2 giờ vượt sóng to gió lớn, tối cùng ngày, tàu cứu nạn đã tiếp cận Bãi Làng (Cù Lao Chàm), đưa 2 bệnh nhân lên tàu chăm sóc và đưa về Đà Nẵng. Nhờ cấp cứu kịp thời, hiện cả hai bệnh nhân đã qua nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.