Đưa bội chi ngân sách 2014 thấp hơn 5,3%

31/12/2013 02:05 GMT+7

Hôm qua, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương thành tích thu đủ ngân sách, đồng thời đánh giá cao kết quả đảm bảo an toàn nợ của ngành tài chính trong năm 2013.

Tính đến hết năm 2013, nợ công dự kiến tương đương 56,2% GDP, nợ chính phủ là 42,6% GDP, trong khi nợ nước ngoài của quốc gia là 39,5%. Trong năm 2014, Thủ tướng bày tỏ mong muốn lạm phát sẽ được kiểm soát ở mức 6,5 - 7%, tỷ giá điều hành tương tự năm 2013 (đồng VN giảm giá 1 - 2%), bội chi ngân sách thấp hơn so với mức 5,3% được Quốc hội phê duyệt...

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp cho biết tính đến cuối tháng 12, tổng thu ngân sách đã đạt 99% dự toán, tăng 16.000 tỉ đồng so với số liệu báo cáo Quốc hội sau 9 tháng đầu năm. “Với kết quả thực tế như vậy, trong 2 ngày còn lại của năm 2013, sẽ phấn đấu hoàn thành dự toán”, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp cho biết.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.