Đưa đất thiêng Trường Sa vào đàn Xã Tắc

29/08/2017 19:03 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức buổi lễ tiếp nhận phần đất thiêng được lấy từ quần đảo Trường Sa và tôn trí tại đàn Xã Tắc, thuộc di sản cố đô Huế.

Sáng 29.8, tại đàn Xã Tắc (P.Thuận Hòa, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận đất thiêng từ quần đảo Trường Sa gửi vào đất liền.
Sau khi tiếp nhận phần đất thiêng từ Trường Sa, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đã tiến hành tôn trí lên khu vực thiêng liêng của đàn Xã Tắc.
Di tích đàn Xã Tắc được xây dựng từ cuối mùa xuân năm 1806, nằm ở phía tây Hoàng Thành, là một trong những di tích cung đình đặc biệt quan trọng của cố đô Huế và là nơi tổ chức lễ tế quan trọng mỗi năm hai lần vào mùa Xuân và mùa Thu.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Dung (áo trắng) đang tôn trí phần đất thiêng Trường sa tại đàn Xã Tắc- Huế Ảnh: P.N.
Việc đưa đất thiêng Trường Sa về tôn trí tại đàn Xã Tắc mang ý nghĩa khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng từ đất liền ra biển đảo, khẳng định khát vọng về một vùng biển hòa bình. Đồng thời, tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển và khẳng định chủ quyền biển đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.