Đưa dấu ấn Việt Nam vào kho Sơ đồ tư duy thế giới

08/06/2022 12:00 GMT+7

Cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế 2022 là cơ hội để người Việt thể hiện khả năng sáng tạo, đồng thời tưởng nhớ Tony Buzan, người có công tạo nên hình thức ghi chú này.

Bứt phá giới hạn sáng tạo

Sơ đồ tư duy (mind map) là phương pháp ghi chép và ghi nhớ được hơn 250 triệu người trên thế giới sử dụng. Phương pháp này giúp người dùng kích thích cùng lúc cả hai bán cầu não, từ đó tiếp thu nhanh hơn. Ra đời từ những năm 1960, sơ đồ tư duy đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc thúc đẩy quá trình học nhanh, nhớ lâu của nhiều người trên thế giới.

Sự nổi tiếng của Sơ đồ tư duy là nền tảng để hàng loạt sự kiện có liên quan ra đời như: Ngày Sơ đồ tư duy thế giới, Giải vô địch Sơ đồ tư duy thế giới, Giải vô địch Trí nhớ thế giới… Năm nay, cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế 2022 được tổ chức như một hoạt động nhằm hưởng ứng World Mind Map Day diễn ra vào ngày 2.6 hằng năm.

Cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế là sự kiện hưởng ứng World MindMap Day 2022

Không chỉ là “sân chơi” của những người yêu thích phương pháp ghi chú kể trên, cuộc thi Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế 2022 còn là cơ hội để họ thể hiện khả năng sáng tạo không biên giới. Đặc điểm của Sơ đồ tư duy là sử dụng từ khóa, hình ảnh và các nhánh lớn nhỏ nhằm tái hiện thông tin cốt lõi về một chủ đề. Do đó, cách triển khai thông tin, lựa chọn màu sắc, phác thảo hình vẽ… đều thể hiện khả năng sáng tạo và lối tư duy riêng của người học.

Tại Việt Nam, Sơ đồ tư duy là một phương pháp ghi nhớ đã và đang nhận được sự đón nhận trong môi trường giáo dục. Với nỗ lực quảng bá của Tổ chức Trí nhớ Việt Nam, đã có hơn 10.000 thí sinh cùng khoảng 50.000 bản vẽ tay Sơ đồ tư duy được gửi về trong năm 2021. Việt Nam cũng là quốc gia thứ 3 trên thế giới vinh dự nhận danh hiệu “Quốc gia Trí lực” (The Brain Nation) cho những nỗ lực ứng dụng các phương pháp học tập hiệu quả.

Những con số trên phần nào phản ánh khả năng của người Việt Nam trong việc làm chủ phương pháp Sơ đồ tư duy. Tác phẩm chúng ta hoàn toàn có năng lực cạnh tranh khi gửi về cuộc thi tự do lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này. Không chỉ đóng góp cho kho Sơ đồ tư duy toàn cầu, mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành dấu ấn khẳng định sức sáng tạo không biên giới của người Việt.

Sự kiện tôn vinh Tony Buzan

Với yêu cầu “Vẽ một sơ đồ tư duy về Tony Buzan”, cuộc thi năm nay hướng tới mục tiêu tri ân và vinh danh cha đẻ của phương pháp ghi nhớ này. Tony Buzan tên đầy đủ là Anthony “Tony” Peter Buzan, sinh năm 1942 tại London, Anh. Ông là nhà tâm lý, tác giả thành công với 92 đầu sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, phát hành trên 125 quốc gia.

Không chỉ được biết đến với vai trò sáng tạo phương pháp Sơ đồ tư duy, Tony Buzan còn là cố vấn cho nhiều tổ chức chính phủ, các công ty đa quốc gia như IBM, Barclays International, EDS..., giảng viên thường xuyên của Đại học Oxford, Cambridge... Ông còn được biết đến là biên tập viên của tạp chí Mensa, tư vấn viên, huấn luyện viên Olympic, nhà thơ. Đặc biệt, Tony Buzan cũng chính là chủ sở hữu công ty phần mềm ThinkingBuzan, nơi đã tạo ra phần mềm sơ đồ tư duy Imind Map tiêu chuẩn nhất hiện nay.

“Cha đẻ” của Sơ đồ tư duy bên cạnh một tác phẩm công phu

Nguồn: tonybuzan.com

Một điều thú vị là Giáo sư Tony Buzan đã từng ghé thăm Việt Nam vào năm 2007, đồng thời xuất hiện trong chương trình “Người đương thời” trên sóng truyền hình quốc gia. Chia sẻ tại thời điểm đó, ông cho biết: “Niềm đam mê về kỹ năng rèn luyện trí nhớ đã dẫn lối để tôi phát triển được công cụ trí tuệ của mình, đó là sơ đồ tư duy (Mindmap). Cái hay của sơ đồ tư duy là ở chỗ nó giúp bạn có cái nhìn tổng thể, không bỏ sót các ý tưởng”.

Sau này, truyền nhân của Tony Buzan, Kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong (Viện phó Viện Kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Tổ chức Trí nhớ Việt Nam kiêm Trọng tài quốc tế Hội đồng trọng tài Siêu trí nhớ Thế giới) đã kế thừa tôn chỉ của giáo sư trong việc quảng bá, giới thiệu, thúc đẩy việc sử dụng Sơ đồ tư duy như một phương pháp rèn luyện trí nhớ hiệu quả ở nước ta. Trong số đó phải kể đến Giải vô địch Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 đang được Viện Kỷ lục Việt Nam phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong nỗ lực thúc đẩy sử dụng sơ đồ tư duy tại Việt Nam

Nếu như Giải vô địch Vẽ Sơ đồ tư duy Việt Nam yêu cầu những vòng thi gắt gao theo tiêu chuẩn của sân chơi thế giới thì Cuộc thi Vẽ sơ đồ tư duy quốc tế lại là một giải đấu tự do, nơi bất cứ ai cũng có cơ hội rèn luyện óc sáng tạo thông qua những bức vẽ mang dấu ấn cá nhân của mình.

Thể lệ tham gia Vẽ Sơ đồ tư duy quốc tế

Ứng viên được chia thành các nhóm bao gồm: Trẻ em (dưới 12 tuổi), Thanh thiếu niên (13-17 tuổi), Người lớn (18 - 59 tuổi) và Người cao tuổi (trên 60 tuổi) để làm căn cứ chấm giải. Chủ đề cuộc thi là “Vẽ một sơ đồ tư duy về Tony Buzan”, yêu cầu vẽ bằng tay, không chấp nhận vẽ máy. Thí sinh trình bày đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, tuổi, quốc tịch, tỉnh/thành phố đang sinh sống) trên góc trái bài thi và gửi về ban tổ chức trước 23 giờ 30 phút ngày 28.6.2022.

NỘP BÀI DỰ THI TẠI ĐÂY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.