Đưa nền khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam lên tầm cao mới

Chí Hiếu
Chí Hiếu
06/09/2020 07:17 GMT+7

Việc thành lập Bộ Tổng tham mưu ngày 7.9.1945 là một sự kiện lịch sử, đánh dấu một bước trưởng thành chính quy của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 5.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (7.9.1945 - 7.9.2020) và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Bộ Tổng tham mưu - cơ quan đầu não của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng nêu rõ việc thành lập Bộ Tổng tham mưu ngày 7.9.1945 là một sự kiện lịch sử, đánh dấu một bước trưởng thành chính quy của QĐND Việt Nam. Những thành tích, chiến công của Bộ Tổng tham mưu thể hiện đỉnh cao về nghệ thuật quân sự và chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược và sự vận dụng sáng tạo truyền thống đánh giặc năm xưa “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn” của quân đội ta. Trong các cuộc kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, từ cơ quan tham mưu chỉ huy cao nhất này cũng đều có các vị tướng lĩnh nổi tiếng, tài năng, đức độ, những nhà chỉ huy xuất sắc, mưu lược của QĐND Việt Nam anh hùng.
Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Vì vậy, chúng ta luôn phải tỉnh táo, chủ động ứng phó để giải quyết linh hoạt, hiệu quả mọi tình huống quân sự, quốc phòng, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng đề nghị Bộ Tổng tham mưu kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật, triển khai có hiệu quả các chiến lược, các chủ trương, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng; kịp thời tham mưu, đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột; xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ, không để kẻ địch lợi dụng làm phức tạp tình hình.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.