Đưa ngư dân bị đột quỵ từ Trường Sa vào đất liền chữa bệnh

15/05/2015 15:01 GMT+7

(TNO) Lúc 10 giờ 30 ngày 15.5, tàu Trường Sa 02 của Lữ đoàn 125 Hải quân đã về đến TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), đưa ngư dân Trần Văn Hóa (60 tuổi, quê Quảng Ngãi) vào bờ chữa bệnh.

(TNO) Lúc 10 giờ 30 ngày 15.5, tàu Trường Sa 02 của Lữ đoàn 125 Hải quân đã về đến TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), đưa ngư dân Trần Văn Hóa (60 tuổi, quê quán Quảng Ngãi) vào bờ chữa bệnh.

Đưa ngư dân bị đột quị từ Trường Sa vào đất liền chữa bệnh 1Đưa bệnh nhân vào bờ
Khi tàu Trường Sa 02 cập cảng, xe cấp cứu của Vùng 2 Hải quân đã đưa thẳng ngư dân Trần Văn Hóa lên Bệnh viện 115 (TP.HCM).
Trước đó, ngày 10.5, ngư dân Hóa đang câu mực trên tàu cá QNg 95392 TS thì bị sốt cao, đột quỵ. Thuyền trưởng tàu cá chạy hơn 10 tiếng đồng hồ để đưa ông Hóa đến Bệnh xá An Bang ở Trường Sa cấp cứu, nhưng bệnh nhân đã bị liệt nửa người.
Đến ngày 12.5, bệnh nhân vẫn còn sốt, cần được đưa vào bờ chữa trị. Ngày 15.5, người nhà ông Hóa đã có mặt tại TP.Vũng Tàu, đón ông Hóa.
Báo Thanh Niên đã kịp thời hỗ trợ gia đình ông Hóa 10 triệu đồng, trích từ quỹ đồng hành cùng ngư dân, để phụ giúp gia đình ngư dân Trần Văn Hóa khắc phục những khó khăn trước mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.