Đưa nguyên Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Trường cao đẳng Cần Thơ chữa bệnh bắt buộc

25/10/2017 15:27 GMT+7

Ngày 25.10, thông tin từ Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành đưa bị can Trần Tuấn Kiệt đi chữa bệnh bắt buộc do có bệnh lý tâm thần.

Ông Kiệt nguyên là Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế trường Cao đẳng Cần Thơ (CĐ Cần Thơ). Sau khi bị can phục hồi sức khỏe sẽ tiếp tục tiến hành xử lý theo qui định pháp luật.
Trước đó, ông Kiệt đã có những bài viết trên mạng xã hội không đúng sự thật, làm mất uy tín lãnh đạo trường, lãnh đạo thành phố, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm, Công an Q.Ninh kiều đã tiến hành xác minh vụ việc và thu thập chứng cứ. Ngày 1.8, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Kiệt về hành vi, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, xảy ra tại Trường CĐ Cần Thơ.
Tuy nhiên, trong quá trình bị tạm giam để điều tra, Cơ quan điều tra nhận thấy ông Kiệt có dấu hiệu bất thường, hay nói nhảm nên yêu cầu đưa đi giám định tâm thần.
Ngày 22.9, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ có kết luận giám định pháp y tâm thần số 115/2017/KLGĐTC, kết luận: Về y học, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần rối loạn nhân cách ám ảnh nghi thức (F60.S-ICD10). Về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Do vậy Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ để nghị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đến khi bệnh lý tâm thần ổn định sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật.
Ngày 28.9, Viện KSND Q.Ninh Kiều đã ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với ông Kiệt. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều đã tiến hành đưa bị can Trấn Tuấn Kiệt đi chữa bệnh bắt buộc theo quy định tại Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa .
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.