Đưa thêm tiêu chí giúp thanh niên thoát nghèo

29/12/2016 06:42 GMT+7

Ngày 28.12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn khai mạc hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn lần thứ 10, khóa 10.

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại biểu đã thảo luận, đánh giá về chương trình triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa 10 trình tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Chị Khoàng Thị Nga, Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu, bày tỏ lo ngại tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết trong thanh niên đồng bào dân tộc còn nhiều. Trong khi đó, ở khu vực này đời sống kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, thanh niên có mong muốn được hỗ trợ lập nghiệp, tự tạo việc làm ổn định đời sống. Trên thực tế, nguồn vốn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế vừa thấp vừa không đáp ứng yêu cầu. Chị Nga kiến nghị công tác Đoàn trong nhiệm kỳ tới nên có quỹ hỗ trợ cho thanh niên miền núi, vùng trọng điểm khó khăn lập nghiệp, phát triển kinh tế.
Còn theo anh Lê Tuấn Vinh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, trong điều kiện nguồn lực các chương trình ngân sách hỗ trợ cho thanh niên lập nghiệp còn khó khăn, Đoàn nên đứng ra kết nối với các ngân hàng để có nguồn vốn ưu đãi, giải quyết thông thoáng về quy trình, thủ tục giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Giàng Quốc Hưng bày tỏ băn khoăn thanh niên hiện nay tiếp cận nhanh với các nguồn thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin không chính thống, thiếu sự kiểm chứng sẽ có tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức. Trong khi đó, tổ chức Đoàn hành động chưa đủ nhanh trong xác minh, xử lý thông tin để có sự định hướng cho thanh niên. Anh Hưng đề nghị công tác Đoàn những năm tới cần có các giải pháp cụ thể.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cũng nêu ý kiến nên đưa thêm tiêu chí giúp thanh niên thoát nghèo ở các địa phương để đánh giá về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở mỗi địa phương. Anh Phong nhấn mạnh hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần này có vai trò đặc biệt quan trọng khi góp ý vào các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn 5 năm tới. Hôm nay 29.12, hội nghị tiếp tục các phiên làm việc và bình chọn các hoạt động Đoàn, công trình thanh niên tiêu biểu năm 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.