Đưa tour Nhà hát Lớn Hà Nội vào khai thác du lịch

07/09/2017 07:25 GMT+7

Sáng 6.9, Bộ VH-TT-DL đã chính thức tổ chức “mở cửa” di tích quốc gia đặc biệt Nhà hát Lớn Hà Nội để đưa vào khai thác du lịch.

Tour du lịch có 2 phần. Ở phần 1 Tham quan Nhà hát Lớn, du khách được hướng dẫn viên cũng là nhân viên Nhà hát Lớn giới thiệu lịch sử quá trình xây dựng, kiến trúc nhà hát. Khách được đi qua các khu vực sảnh chính, khu cầu thang di tích, khán phòng. Tại tầng 2, họ được tiếp đón trong phòng Gương, được tìm hiểu về vết đạn bắn vào tháng 12.1946, các sự kiện quan trọng đã diễn ra tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước nhà hát) từ đầu thế kỷ 20 tới nay. Khách còn được trải nghiệm ngồi lô VIP dành cho nguyên thủ quốc gia khi xem biểu diễn. Tại tầng 3, khách được giới thiệu về vật liệu xây dựng nhà hát từ đầu thế kỷ 20, vật liệu và quá trình trùng tu nhà hát hồi năm 1995. Khách cũng được giới thiệu về tư liệu, ảnh cổ chụp nhà hát và các sự kiện quan trọng từng diễn ra bên trong lẫn bên ngoài nhà hát. Phần 2, khách được xem chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp Hồn Việt, gồm: nhạc nhẹ, tuồng, chầu văn, sáo, đàn bầu, múa rối.
Tour du lịch này diễn ra vào thứ hai và thứ sáu hằng tuần, từ 10 giờ 30 -12 giờ. Ngoài ra, trong tháng 10, tour sẽ mở thêm vào các ngày 12, 17, 21. Trong tháng 11 mở thêm vào ngày 16, 21. Trong tháng 12, mở thêm vào ngày 7, 16, 28. Giá vé 400.000 đồng/người. Học sinh, sinh viên, đối tượng chính sách được giảm 50%.
Đặc biệt, theo bà Minh Nguyệt, Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, hiện nay chưa thể có tour tham quan nhà hát riêng, mà chỉ có tour kết hợp cả tham quan và xem nghệ thuật. Muốn có tour kiến trúc riêng, phải chờ sự cho phép của Bộ Tài chính.
Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Đặng Thị Bích Liên cho biết Bộ vẫn chủ trương có tuyến tham quan các công trình văn hóa kết nối Văn Miếu - Bảo tàng Mỹ thuật - Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Nhà hát Lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.