Đức bồi thường cho 1.000 nạn nhân thời phát xít

19/12/2018 08:42 GMT+7

Chính phủ Đức sẽ bồi thường thiệt hại tinh thần cho 1.000 người Do Thái được sơ tán từ thời Đức Quốc xã. Mỗi người sẽ nhận 2.500 eruro (66,2 triệu đồng), theo tờ The Guardian.

Khoảng 10.000 trẻ em đã rời khỏi Đức và các nước bị phát xít xâm lược trên những chuyến xe lửa để đến nước Anh trong vòng 9 tháng trước khi Thế chiến 2 bùng nổ vào năm 1939.
Đây được gọi là chiến dịch giải cứu Kindertransport do một tổ chức từ thiện vì người Do Thái (trụ sở ở Anh) tiến hành. Đa số những trẻ em này không có cơ hội gặp lại cha mẹ hoặc người thân do họ bị sát hại trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Tổ chức vì người Do Thái CJMCAG (Mỹ) đã nỗ lực đấu tranh đòi quyền lợi cho “trẻ em” Kindertransport trong nhiều năm qua và quyết định bồi thường của chính phủ Đức được đưa ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm chiến dịch Kindertransport.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.